Phong tỏa lần ba: Gần 45,000 người vi phạm bị phạt tiền

Cảnh sát Anh quốc đã đưa ra gần 45,000 vé phạt trong thời gian tăng cường tuần tra để kiểm soát dịch bệnh.

Vào thứ Ba (12/1), bà Priti Patel - Bộ trưởng Bộ Nội đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với những người phá luật và “đang khiến cả quốc gia gặp nguy hiểm” rằng các sĩ quan sẽ quyết liệt hơn khi xử lý các trường hợp vi phạm.

Cũng trong buổi họp, Martin Hewitt - Chủ tịch Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia (NPCC), cho biết ông “sẽ không xin lỗi” ngay cả khi số lượng tiền phạt đang ở mức quá cao do nhiều người “ích kỷ” và không nghe lời các sĩ quan. Ông Martin nói: “Trong hầu hết các trường hợp, người vi phạm sẽ tuân thủ sau khi được nhắc nhở. Nhưng vẫn có quá nhiều người phớt lờ các sỹ quan. Khi làm như vậy, họ đang gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Vì vậy, vào thời điểm cấp bách hiện nay, chúng tôi sẽ tăng cường số lượng cảnh sát đi tuần hơn để có xử lý một số ít người phạm luật liều lĩnh".

"Chúng ta đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất của đại dịch. Hệ thống y tế Anh quốc có thể bị quá tải và mọi người, bạn bè và gia đình của chúng ta, có thể phải bỏ mạng một cách vô nghĩa vì vi-rút. Do vậy, tất cả chúng ta phải làm tròn vai trò của mình để ngăn chặn điều này xảy ra".

14lockdownfines

Lực lượng cảnh sát sẽ tăng cường tuần tra trong thời gian tới

Ông Martin cũng nhắc lại một số vụ vi phạm luật phòng dịch nổi bật trong thời gian gần đây, bao gồm: bữa tiệc trên thuyền ở Hertfordshire của hơn 40 người, mỗi người trả ít nhất 30 bảng tiền vé; nhiều người không cùng hộ gia đình thuê cả xe buýt đi từ Cheltenham đến Wales để đi dạo; một người tự nhận đang tổ chức “sự kiện kinh doanh” bị phạt 1,000 bảng ở Surrey; một thanh niên 19 tuổi bị bắt ở Bristol vào cuối tuần khi cảnh sát phát hiện quảng cáo của một bữa tiệc âm nhạc bất hợp pháp cậu này đăng trên mạng xã hội, 38 người tham dự cũng bị phạt.

"Chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian để khuyên nhủ những cá nhân này. Họ đã phớt lờ sự an toàn của người khác. Tổ chức tiệc hoặc tụ tập lớn là hành động nguy hiểm, ích kỷ và hoàn toàn vô trách nhiệm”, ông Martin nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi họp, bà Patel cảm ơn phần lớn công chúng đang tuân thủ các quy tắc nhưng cũng cho biết “một số ít người phá luật đang gây nguy hiểm cho quốc gia”.

Bộ trưởng nói: "Vì vậy, thông điệp của tôi ngày hôm nay, cho bất cứ ai từ chối làm điều đúng là rất đơn giản. Nếu bạn không làm tròn trách nhiệm của mình, những nhân viên cảnh sát của chúng ta - những người đang đánh cược mạng sống của chính họ để giữ an toàn cho Anh quốc, sẽ có hành động xử lý hợp lý. Tôi sẽ hỗ trợ họ làm như vậy để bảo vệ hệ thống NHS và cứu lấy mạng sống của nhiều người”.

“Các nhân viên cảnh sát của chúng ta không miễn nhiễm với vi rút. Họ thường phải mạo hiểm tính mạng và sức khỏe của mình khi tiếp xúc gần với mọi người, kể cả những cá nhân phủ nhận sự tồn tại của Covid-19, để giữ cho tất cả chúng ta được an toàn".

14lockdownfines1

Cảnh sát đã viết hơn 45,000 vé phạt kể từ đầu đợt phong tỏa 

Tuy nhiên, Chính phủ đã gặp phải nhiều chỉ trích vì hướng dẫn phòng dịch còn khá mơ hồ. Sỹ quan cao cấp Dame Cressida đã kêu gọi phố Downing làm rõ các các quy tắc trong bối cảnh công chúng bày tỏ sự phản đối do Thủ tướng Boris Johnson đạp xe hơn 7 dặm đi tập thể dục.

Đáp lại, Chính phủ khẳng định chu chuyến đạp xe chiều Chủ nhật (10/4) quanh công viên Olympic ở Đông London của ông Johnson không vi phạm quy tắc - bất chấp yêu cầu người dân cả nước chỉ tập thể dục “ở khu vực sinh sống”. Yêu cầu khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu trên đã được đưa ra sau khi cảnh sát phạt hai người phụ nữ lái xe năm dặm để đi bộ. Sau khi nhận được sự quan tâm của truyền thông trong nước, cảnh sát Derbyshire đã thu hồi thông báo phạt. NPCC cũng được yêu cầu phải làm rõ quy tắc. Ủy ban này cho biết các hướng dẫn “không hạn chế khoảng cách người dân có thể di chuyển khi tập thể dục”.

Hiện Chính phủ đang xem xét các phương án thắt chặt phòng dịch hơn nữa, bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng ngoài trời và ban hành lệnh giới nghiêm.

Viethome (Theo Metro)