3 luật sư hoạt động tư vấn nhập cư trái phép bị phạt 45,000 bảng

Ba luật sư thu lợi bất chính hàng triệu bảng từ hoạt động tư vấn nhập cư không có giấy phép phải nộp tổng cộng 45,000 bảng tiền phạt và bồi thường.

Dan Romulus Dandes, Babbar Ali Jamil và Zia Bi bị kết án tại Old Bailey vào ngày 5/1 vì tham gia vào âm mưu lợi dụng kế hoạch của văn phòng ủy viên quản lý di trú (Office of the Immigration Services Commissioner). Nhóm tư vấn DDR Legal do Dandes và Jamil điều hành được thành lập với mục đích giám sát hoạt động cố vấn nhập cư không tuân theo quy định của OISC.

12ddrlegal1

Dan Romulus Dandes, 53 tuổi

Bị cáo Dandes phải bồi thường 20,000 bảng cho các nạn nhân và 750 bảng tiền phạt. Jamil bị phạt 10,000 bảng. Bi bị phạt 6,000 bảng và phải bồi thường 8,745 bảng. Được biết, thông qua DDR Legal, công ty Burlow và Spencer của Bi đã thu về hơn 2.5 triệu bảng trước khi các đối tượng bị phát hiện.

Cơ quan quản lý đã điều tra DDR Legal trong nhiều năm. Công ty này tuyên bố đã xác định được lỗ hổng chính sách và nhờ đó có thể giám sát các cố vấn nhập cư thay mặt cho OISC. Một gói quảng cáo của DDR Legal cho biết “bạn không cần phải lo lắng về công nghệ, quy định, giấy phép hoặc đăng ký với OISC".

Nhờ vậy, Dandes và đồng bọn kiếm được 3,000 bảng của “người xin cấp phép” và hưởng 20% doanh thu của họ. Đổi lại, các đối tượng hứa rằng các cố vấn có thể tự hành nghề tư vấn nhập cư mà “không cần kinh nghiệm” và “kiếm bộn tiền”.  Theo đó, DDR Legal tuyên bố các khách hàng có thể kiếm được 3,500 bảng cho mỗi trường hợp xin tị nạn.

12ddrlegal2

Zia Bi, 39 tuổi (trái) và Babbar Jamil, 32 tuổi (phải)

Vào thời điểm kết án, các bằng chứng cho thấy DDR Legal đã "cấp phép" cho 18 người với tổng doanh thu là 27 triệu bảng.

Về vụ việc, Giám đốc OISC John Tuckett nói rằng bộ ba đã “hành động ngoài vòng pháp luật bằng cách cung cấp lời khuyên nhập cư bất hợp pháp và gây ra ảnh hưởng  tiêu cực đến cuộc sống của nhiều người dễ bị tổn thương”.

Viethome (Theo Free Movement)