Nghị sĩ Đảng bảo thủ bị cáo buộc hiếp dâm đồng ý không tham gia Hạ viện

Một nghị sĩ Đảng bảo thủ bị cáo buộc hiếp dâm hứa sẽ không tham gia vào các vấn đề của Hạ viện trong "tương lai gần", người đứng đầu Hạ viện nói.

lindsayhoyle

Ông Hoyle xác nhận vị chính trị gia bị cáo buộc sẽ không tham dự các vấn đề của Hạ viện

Cựu bộ trưởng giấu tên, ở độ tuổi 50, đã bị bắt giữ vì nghi ngờ hiếp dâm một cựu nghiên cứu sinh Hạ viện khoảng 20 tuổi. Nạn nhân đã thực hiện bốn cáo buộc riêng biệt về tấn công tình dục cho Metropolitan.

Cựu chính trị gia được phép tại ngoại vào thứ Sáu (16/10) vừa rồi, tuy nhiên ông vẫn đang bị điều tra. Chủ tịch Hạ viện Anh Sir Lindsay Hoyle và trưởng ban kỷ luật (Chief Whip) Mark Spencer đã gặp nhau vào thứ Hai (19/10) để thảo luận về vấn đề này.Theo đó, cựu bộ trưởng đã đồng ý với Đảng Bảo thủ ông sẽ không tham dự các phiên họp của Quốc hội trong quá trình bị điều tra.

Văn phòng Chủ tịch Hạ viện xác nhận bộ trưởng bị buộc tội sẽ tiếp tục “tự nguyện không tham dự Hạ viện trong tương lai gần”.

"Chủ tịch, Ủy ban của Hạ viện và các hoạt động của Hạ viện luôn coi trọng sự an toàn của nhân viên và cộng đồng nghị viện nói chung", người phát ngôn của Hạ viện cho biết.

Theo các cáo buộc, vụ việc xảy ra ở London từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 1 năm nay và đã được trình lên cảnh sát vào tháng 7.

Nạn nhân cho biết cô cần được điều trị tại bệnh viện sau một lần bị tấn công.

Vào tháng 9, chủ tịch Hạ viện đã cảnh báo các nghị sĩ không nên sử dụng đặc quyền trong quốc hội của họ để nêu đích danh cựu bộ trưởng bị cáo buộc.

“Trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, tôi tin việc đề cập đến vấn đề này trong Hạ viện hoàn toàn không thích hợp, trong đó có cả việc nêu cá nhân có liên quan", ông Hoyle nói.

Viethome (Theo Metro)