Xem xét sa thải cảnh sát có hành vi không đứng đắn với cấp trên tại nơi làm việc

Những người chỉ trích cho rằng cặp đôi này làm ô uế thanh danh của lực lượng chấp pháp và “hủy hoại lòng tin của người dân”.

Cảnh sát Jemma Dicks (28 tuổi) cùng cựu trung sĩ Adam Reed (40 tuổi) bị cáo buộc vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.  Hội đồng kỷ luật hiện đang cân nhắc việc sa thải sỹ quan Dicks.

Các bằng chứng cho thấy nữ cảnh sát đã thực hiện giao cấu bằng miệng với cấp trên của mình ít nhất 3 lần, kể cả lúc đang làm nhiệm vụ tại đồn cảnh sát Cardiff Central. Đoạn video tìm được trong điện thoại của Adam Reed cho thấy quan Dicks “mỉm cười và chơi đùa trước máy quay”. Tuy nhiên, cô này khẳng định không biết mình đang bị quay phim. Dữ liệu điện thoại của Reed cũng chỉ ra viên trung sĩ đã nghỉ việc này còn có quan hệ bất chính với một nữ cảnh sát, ba dân thường cùng một thời điểm ông này qua lại với cô Dicsks.

skynews cardiff central 5065902

Đồn cảnh sát Cardiff Central, nơi cặp đôi thực hiện các hành vi không đứng đắn 

Các nhân chứng cho biết Dicks đã coi Adam Reed “như người cha thứ hai” sau khi cha cô, vốn cũng là cảnh sát, qua đời.

Chủ tịch phiên điều trần Emma Boothroyd cáo buộc ông Reed, người đã kết hôn và có 2 con, đã “thao túng” nữ sĩ quan trẻ trong suốt khoảng thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 8/2018. Bà Boothroyd cũng nói người “đạo diễn” những lần quan hệ của hai người là ông Reed. Ngoài ra, ông Reed cũng có những biểu hiện ghen tuông khi nữ cảnh sát tiếp xúc với các đồng nghiệp nam khác.

Bà Boothroyd nói thêm: "Công chúng mong đợi một sĩ quan tập trung vào nhiệm vụ của mình và dĩ nhiên là không thực hiện hành các vi tình dục khi ở đồn cảnh sát.”

"Sử dụng đồn cảnh sát để quan hệ, đặc biệt là khi đang làm nhiệm vụ, đã hủy hoại lòng tin của người dân đối với cảnh sát."

Nữ sĩ quan thú nhận cô đã cố gắn làm hài lòng ông Dicks và tin rằng họ thật sự có tình cảm với nhau.

Cô này cũng nói đã nhận được những lời đe dọa tự tử của người tình.

 VietHome (Theo Sky News)