Một người Việt bị bắt trong cuộc đột kích trang trại cần sa ở Spennymoor

Một người đàn ông được cho là rất lão luyện trong việc vận hành trang trại cần sa đã bị phát giác cùng với một đồng phạm ít kinh nghiệm hơn, khi cảnh sát đột kích một căn hộ tầng áp mái tại Spennymoor.

11.07.harvester img cec3e714bf3a943c734aad803a4790eb78e362f9

H.D.Hoa, bị tù ba năm bốn tháng vì sản xuất cần sa. Cảnh sát phát hiện trang trại cần sa trong các giai đoạn tăng trưởng khác nhau tại một tòa nhà ở Wood Street, Spennymoor.

Khi tiến hành truy quét tại một căn hộ tầng áp mái ở phố Wood, Spennymoor, vào ngày 27 tháng 1, cảnh sát tìm thấy H.D.Hoa, 32 tuổi, cùng một người đồng hương trẻ tuổi người Việt.

Theo thông tin tại Tòa án Hình sự Durham, cảnh sát tịch thu khoảng 200 cây cần sa trong các giai đoạn tăng trưởng khác nhau ở hai phòng, cùng với các vật dụng trồng trọt.

Công tố viên Deborah Smithies cho biết đồng hồ điện bị gây nhiễu loạn, để các đối tượng sử dụng miễn phí.

Theo cô Smithies, Bộ Nội vụ đang điều tra liệu thanh niên Việt Nam trẻ tuổi có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không.

Hoa, hiện 32 tuổi, đã bị tòa án xóa tư cách công dân tại đất nước này, đã nhận tội sản xuất chất cấm loại B và tham gia xét xử thông qua một liên kết video từ nhà tù Durham gần đó.

Mặc dù Shaun Dryden, luật sư của Hoa, cho rằng bị cáo có thể giữ vai trò quan trọng hơn “người làm vườn” trong đường dây, Thẩm phán Ray Singh nói với bị cáo: “Một thông tin chính xác hơn được tìm thấy trên điện thoại di động của bị cáo.

“Bị cáo đã nói có bao nhiêu cây đang được trồng, thảo luận về việc lắp đặt thiết bị và những thứ tương tự, tất cả đều liên quan đến việc nuôi dưỡng hàng trăm cây trưởng thành và bị cáo xác nhận về hành vi ăn trộm điện.

“Bị cáo không phải là một người làm vườn đơn thuần, mà là một người có kiến ​​thức khá toàn diện về cần sa và là người chịu trách nhiệm về quy trình sản xuất với số lượng đáng kể để cung cấp ra thị trường.

“Trước đây bị cáo đã từng bị kết án về một vụ việc tương tự, khiến tình trạng hiện tại càng trở nên nghiêm trọng thêm”.

Chỉ định án tù 40 tháng, Thẩm phán Singh yêu cầu Hoa ngồi tù một nửa thời gian và sau đó có khả năng anh ta sẽ bị trục xuất trở lại Việt Nam.

VietHome/ Theo The Northern Echo