Cảnh sát xâm nhập hệ thống mã hóa, bắt giữ hàng trăm “tội phạm bí mật hàng đầu” và thu giữ 54 triệu bảng

Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm kẻ bị tình nghi là tội phạm hàng đầu liên quan đến giết người, buôn lậu súng và buôn bán ma túy sau khi xâm nhập hệ thống điện thoại được mã hóa của họ.

Trong một hoạt động do Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Anh chỉ huy, các nhà điều tra cho biết họ đã thu giữ 54 triệu bảng tiền mặt, hai tấn cocaine, 77 khẩu súng bao gồm súng trường tấn công, súng tiểu liên và lựu đạn và ngăn chặn các vụ giết người theo hợp đồng.

09.07.skynews national crime agency 5028115

Các nhà điều tra đã thu giữ 54 triệu bảng tiền mặt

Nhiều đối tượng tự cho mình là "bất khả xâm phạm"- đóng vai những ông trùm giàu có, đáng kính với lối sống được xây dựng dựa trên lợi nhuận của các doanh nghiệp hợp pháp.

Một nguồn tin cho biết: "Nhiều người được bạn bè và hàng xóm coi là trụ cột của xã hội, nhưng thực tế lại đang khởi xướng một lối sống bí ẩn, đầy sức hút, mà họ nghĩ sẽ tồn tại mãi mãi."

Toàn bộ lực lượng cảnh sát Anh đều tham gia vào Chiến dịch Venetic, khởi động vào tháng Tư sau khi các nhà phân tích tìm cách xâm nhập được vào hệ thống điện thoại di động Encrochat bí mật được các nhóm tội phạm có tổ chức trên khắp thế giới sử dụng.

Hệ thống được đặt tại Pháp đã bị tháo dỡ trong chiến dịch này.

Người dùng phải trả 1.600 bảng mỗi tháng cho một chiếc điện thoại Encrochat bespoke cung cấp nền tảng giao tiếp được mã hóa cao.

NCA cho biết có 60.000 người dùng trên khắp thế giới và 10.000 người ở Anh, tất cả đều bị nghi ngờ là tội phạm.

09.07.skynews national crime agency 5028116

Mọi lực lượng cảnh sát ở Anh đều tham gia vào Chiến dịch Venetic

Các băng đảng tội phạm có tổ chức đã sử dụng Encrochat để củng cố hoạt động của chúng, hoán đổi hình ảnh của súng và chất cấm để bán và xây dựng theo mã và bộ hẹn giờ tự động xóa sạch dữ liệu.

NCA cho biết một số nhân viên thực thi pháp luật – dưới mười người - nằm trong số những người bị bắt sau khi bị "phát giác" qua các tin nhắn bị chặn.

Cảnh sát Metropolitan đóng vai trò then chốt trong việc bắt giữ 132 nghi phạm và thu giữ 13 triệu bảng tiền mặt và 14 khẩu súng trong đó có súng tiểu liên Scorpion.

09.07.skynews national crime agency 5028118

Vũ khí bao gồm súng trường tấn công cũng được tìm thấy

Trong một cuộc đột kích vào sáng sớm, cảnh sát đã sử dụng các tay súng chống khủng bố chuyên nghiệp và lựu đạn gây choáng để bắt giữ một nghi phạm nguy hiểm liên quan đến súng và buôn bán ma túy lớn.

Đại diện của cảnh sát Metropolitan, ông Cressida Dick nói: "Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời. Đã từ lâu chúng tôi biết rằng một số tội phạm có tổ chức, những kẻ mà chúng tôi đã đeo bám trong nhiều năm nhưng chưa thể đưa ra công lý vì các tội nghiêm trọng nhất của chúng, đã chuyển sang thiết bị mã hóa mà chúng nghĩ là không thể nào phá vỡ được.

"Chúng nghĩ rằng sẽ không bao giờ bị bắt và có thể sử dụng các thiết bị đó mà không phải lo lắng và điều này cho thấy rằng trong tương lai cơ quan thực thi pháp luật sẽ có thể truy đuổi bạn đến cùng cho dù bạn trốn đến bất cứ nơi nào. Những kẻ này đã lẩn trốn quá lâu.

"Vì vậy, đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng tôi đã bắt giữ khá nhiều đối tượng. Chúng tôi còn tiếp tục truy bắt nữa và chúng tôi sẽ phá vỡ các mạng lưới tội phạm có tổ chức bởi lẽ chiến dịch này sẽ diễn ra trong nhiều tuần và nhiều tháng và có thể nhiều năm tới.

"Tôi nghĩ rằng chiến dịch này đã làm thay đổi cuộc chơi bởi vì nó cho mọi người thấy rằng bạn cần phải biết sợ, vì bây giờ chúng tôi có thể dõi theo bạn dựa trên chính những gì bạn đã làm."

Cơ quan Tội phạm Quốc gia cho biết tính đến nay các nhà điều tra đã thu giữ 106 thiết bị cầm tay di động Encrochat đang hoạt động và ngăn chặn một số vụ ám sát cá nhân, chính là những mục tiêu của các băng đảng đối địch.

Ông Nikki Holland, Giám đốc Điều tra của NCA cho biết: "Đây là những kẻ gây ra vô số đau khổ và tổn thương trên khắp Vương quốc Anh.

"Đây là những gì chúng ta gọi là biểu tượng của sự “bất khả xâm phạm”, đây là những kẻ đã hoạt động ngoài vòng pháp luật và lẩn trốn các cơ quan chức năng. Bây giờ chúng tôi đã có thể thâm nhập vào đường dây của chúng và biết chính xác chúng đang làm gì."

Chiến dịch này có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp châu Âu và được cho là lớn nhất từ ​​trước đến nay chống lại các nhóm tội phạm có tổ chức.

Dư luận cho rằng chiến dịch này đang nhắm tới một băng đảng được cho là buôn lậu súng và ma túy thông qua một mạng lưới trải khắp châu Âu và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

09.07.skynews national crime agency 5028117

Khoảng hai tấn chất cấm loại A và B đã bị tịch thu trong chiến dịch này

VietHome/ Theo Sky News