Người đàn ông tiếp tay trong vụ 39 người di cư chết trong xe tải vào Vương quốc Anh

Một kẻ buôn người thừa nhận đã giúp buôn lậu 39 người Việt Nam di cư vào Anh trước khi họ chết trong thùng sau xe tải đông lạnh.

Alexandru Hanga, 27 tuổi, nhận tội tham gia vào một băng đảng quốc tế chuyên vận chuyển người di cư vào Anh.

Xuất hiện tại tòa án Old Bailey, Hanga thừa nhận một số âm mưu tổ chức nhập cư bất hợp pháp và hiện đang chờ tuyên án.

Một kẻ buôn người khác, Gazmir Nuzi, 43 tuổi, nhận tội đồng lõa trong việc tổ chức nhập cư bất hợp pháp.

Nuzi, từ Tottenham, nhận tội âm mưu vi phạm luật di trú của Anh bởi một người không thuộc EU.

Christopher Kennedy, 23 tuổi, phủ nhận tội âm mưu buôn người và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp từ ngày 1 tháng 5 năm 2018 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019.

28.06.39 thi the 9832 1573141973 1133 1590584866

Thi thể của 8 phụ nữ và 31 người đàn ông được phát hiện trong thùng sau một chiếc xe tải tại một khu công nghiệp ở Essex vào ngày 23 tháng 10 năm 2019.

Các nạn nhân được xác định đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau của Việt Nam, người trẻ nhất là hai cậu bé 15 tuổi.

Thi thể của họ được phát hiện bởi các đơn vị hỗ trợ khẩn cấp ngay sau khi dấu vết được để lại tại một khu công nghiệp ở Grays, Essex, vào ngày 23 tháng 10 năm ngoái.

Việc khám xét được thực hiện ngay sau khi xe tải đến Purfleet, vừa trải qua hành trình 173 dặm từ Zeebrugge tại Bỉ.

Vào tháng Tư năm nay, tài xế xe tải Maurice Robinson, 25 tuổi, đã nhận 39 tội danh ngộ sát.

Một cuộc điều tra của Cảnh sát Essex về đường dây buôn người được cho là có liên quan đến những cái chết dẫn đến cáo buộc chống lại năm người đàn ông, bao gồm cả Robinson.

28.06.0bodies found in lorry container 1572055175692307814434 crop 1572055183283823549432

Jonathan Polnay, công tố viên, cho biết: “Có ba chuyến đi đặc biệt chứa đựng những dấu hiệu của âm mưu đó.

Có những vụ việc đau lòng trong đó 39 người đã chết và hai chuyến đi tiếp theo do Kennedy lái xe và đó là một trong những chuyến đi có sự tham gia của Nuzi.

Xe tải sẽ đến bến cảng Purfleet nơi thùng xe đang chờ sẵn. Nó sẽ di chuyển tiếp đến Nông trại Collingwood. Đây không phải là một khu vực hoang vu, nằm gần một sân gôn.

Tại tòa đại hình Old Bailey, các công tố viên tuyên bố sẽ có một đội xe chờ người di cư tại hiện trường.

Gheorghe Nica, 43 tuổi, phủ nhận các tội ngộ sát và đối mặt với một phiên tòa, dự kiến ​​sẽ kéo dài đến tám tuần, sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10 tại Old Bailey.

Bị cáo cũng phủ nhận một số âm mưu tiếp tay cho nhập cư bất hợp pháp từ ngày 1 tháng 5 năm 2018 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Kennedy, ở Corkley Road, Armagh, North Ireland, phủ nhận việc hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và âm mưu thực hiện hành vi phạm tội buôn người.

Robinson, ở Laurel Drive, Craigavon, Bắc Ireland, thừa nhận 39 tội ngộ sát nhưng phủ nhận hành vi chuyển nhượng tài sản phạm tội.

Bị cáo cũng thừa nhận âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và có được tài sản phạm tội.

Nica, ở Mimosa Close, Langdon Hills, Basildon, Essex, phủ nhận 39 tội ngộ sát và một trong những âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Hanga, ở Hobart Road, Tilbury, thừa nhận âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Valentin Calota, 37 tuổi, ở Cossington Road, Birmingham vẫn chưa bị buộc bất cứ tội danh nào đối với âm mưu buôn người ngoài EU vào Anh, vi phạm luật nhập cư, từ ngày 1 tháng 5 năm 2018 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Hanga đã bị Thẩm phán Sweeney tuyên bố tạm giam.

Anh ta sẽ bị kết án sau phiên tòa cho các bị cáo còn lại vào mùa thu này.

Bên cạnh cuộc điều tra ở Anh, cảnh sát ở Việt Nam đã bắt giữ 8 người sau vụ việc tử vong nói trên, theo truyền thông trong nước.

Cộng đồng người Việt ở Anh đã có những phản hồi rất có ý nghĩa khi bày tỏ lòng thành kính với những người đã chết.

Sau khi phát hiện ra các thi thể, các thành viên của cộng đồng người Việt đã tập trung cầu nguyện tại Nhà thờ Tên Thánh và Đức Mẹ Thánh Tâm ở East London.

Hơn 100 người đã tập trung cùng với nến được thắp theo hình số 39 ở dưới chân bàn thờ tại nhà thờ Công giáo, nơi có một hội thánh lớn của Việt Nam.

VietHome/ Theo Brinkwire