Quan hệ tình dục với người không sống cùng nhà là bất hợp pháp

Theo các quy định liên quan đến phòng chống đại dịch coronavirus, kể từ ngày 1/6, việc quan hệ tình dục giữa những người không sống trong cùng một nhà sẽ bị coi là bất hợp pháp.

Chính phủ dự kiến ​​đưa ra các quy định mới, cấm người dân mời một người khác hộ gia đình vào nhà của mình. Quy định mới ghi: ‘Không ai được phép tham gia vào một cuộc tụ tập từ hai người trở lên diễn ra ở nơi công cộng trong nhà (indoors) hoặc nhà riêng”.

Trước đây, nếu bạn vào nhà của người khác, chỉ bạn bị coi là vi phạm quy định. Tuy nhiên, từ bây giờ cả hai người đều có thể bị truy tố theo bản sửa đổi của Dự luật Quy định Bảo vệ Sức khỏe Health Protection (Coronavirus, Restrictions) Regulations 2020 bill, được trình bày trước Quốc hội vào sáng ngày 1 tháng Sáu.

Quy định trước đây không bao gồm nội dung liên quan đến các cuộc gặp gỡ ở những nơi riêng tư vì thông điệp chung là “ở nhà” và tránh đi lại trừ khi rất cần thiết. Bây giờ chỉ những người có lý do chính đáng, mới được phép gặp gỡ trong nhà riêng - nhưng không phải gặp để quan hệ tình dục.

02.06.PRI 149541359 2Tin này sẽ giáng một đòn mạnh vào nhiều cặp vợ chồng đã không gặp nhau trong hai tháng qua (Ảnh: EPA)

Lý do chính đáng được chấp nhận đối với các vận động viên ưu tú, những người dễ bị tổn thương và nhân viên chủ chốt.

Những người phải chăm sóc trẻ em tại nhà, cha mẹ ly thân không sống cùng nhà cần gặp con cái họ, những người tham dự đám tang và những người cung cấp dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, cũng được coi là đối tượng có lý do chính đáng để vào nhà người khác.

Luật mới chưa làm rõ các trình tự truy tố hoặc hình phạt nếu một người bị phát hiện vi phạm.

Từ khi phong tỏa bắt đầu ở Vương quốc Anh vào cuối tháng 3, chính phủ đã kêu gọi các cặp vợ chồng chuyển về sống chung hoặc tạm thời không gặp nhau, tránh việc gặp gỡ qua lại giữa các hộ gia đình gây có nguy cơ lây lan virus.

Phó giám đốc y tế Jenny Harries khuyến cáo công chúng hãy khẩn trương “lựa chọn và gắn bó với quyết định của mình”, nhắm đến các cặp vợ chồng ly thân đã không gặp nhau hơn hai tháng.

Theo kết quả phân tích những ảnh hưởng của việc cách ly do Covid-19 đến mối quan hệ của gần 900 người trưởng thành của Các nhà nghiên cứu tại các trường đại học Anglia Ruskin và Ulster, 60% người Anh không hoạt động tình dục trong thời gian phong toả. 

Một số khu vực ở Anh đang bắt đầu nới lỏng cách ly từ ngày 1 tháng Sáu, theo đó, người dân giờ đây được phép gặp 6 người ngoài trời trong khi vẫn duy trì giãn cách xã hội. Những người đang bị cách ly cũng có thể được ra khỏi khu vực nơi mình ở.

Nhiều học sinh tiểu học đã trở lại lớp, trong khi các chợ ngoài trời và đại lý xe hơi cũng có thể tiếp tục kinh doanh. Cuối tháng này, các cửa hàng không thiết yếu sẽ mở cửa trở lại nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab đã cảnh báo rằng các quy định sẽ được thắt chặt nếu có làn sóng lây nhiễm thứ hai.

VietHome/ Theo Metro