CẢNH BÁO – đi dép xỏ ngón khi lái xe có thể bị phạt tới 5000 bảng

Giày dép quá lỏng chân có thể gây nguy hiểm vì ảnh hưởng đến việc điều khiển xe của bạn.

Khi thời tiết ấm lên, chúng ta thường đi dép xỏ ngón ra ngoài đường. Nhưng việc một số người lái xe với đôi dép mùa hè kiểu này sẽ khiến họ gặp rắc rối nếu xảy ra tai nạn.

Đi dép xỏ ngón khi lái xe thì không phạm pháp nhưng bạn có thể bị kết tội bất cẩn nếu chúng ảnh hưởng đến khả năng lái xe an toàn của bạn.

Điều 97 của Bộ luật Giao thông đường bộ khuyến cáo người lái xe phải sử dụng "giày dép và quần áo không cản trở việc điều khiển xe đúng cách".

01.06.thesun

Dép xỏ ngón có thể trượt khỏi chân, bị kẹt dưới bàn đạp, làm bạn không thể nhấn đạp phanh dứt khoát, khiến bạn lái xe không ổn định hoặc thậm chí gây tai nạn.

Nếu bạn bị cảnh sát chặn lại khi đang lái xe nguy hiểm hoặc giày dép của bạn là một nguyên nhân gây ra tai nạn, bạn có thể bị buộc tội lái xe bất cẩn và không chú ý.

Lỗi lái xe bất cẩn bị phạt 100 bảng tại hiện trường và 03 điểm phạt trong giấy phép lái xe của bạn.

Trường hợp nghiêm trọng hơn, hoặc có tranh chấp tại tòa án, phí phạt có thể lên mức tối đa là 5.000 bảng, 09 điểm phạt và thậm chí là lệnh cấm lái xe do tòa chỉ định.

Một nghiên cứu của thương hiệu bảo hiểm Ingenie trước đây đã cho thấy có tới 27% người điều khiển xe ô tô có nguy cơ bị phạt khi họ đi dép xỏ ngón trong khi lái xe.

Hướng dẫn của RAC về giày dép phù hợp khi lái xe

Theo RAC, có một số hướng dẫn về tiêu chuẩn giày dép khi lái xe:

  • Có đế cao không quá hơn 10 mm, nhưng cũng không được quá mỏng hoặc mềm
  • Đủ độ bám để chân không bị trượt khỏi bàn đạp
  • Không quá nặng
  • Không gây khó khăn khi cử động mắt cá chân
  • Không quá cồng kềnh để tránh vô tình đạp lên hai bàn đạp cùng một lúc.

Neil Greig, Giám đốc Chính sách và Nghiên cứu của IAM RoadSmart, khuyến cáo: “Trước khi khởi hành, bạn nên kiểm tra lại để quần áo và giày dép không cản trở bạn điều khiển xe đúng cách. Nếu một đôi dép xỏ ngón khiến bạn mất kiểm soát, bạn có thể bị truy tố, vì vi phạm Điều 97 của Bộ luật Giao thông đường bộ.

"Việc lái xe bất cẩn chủ yếu được đánh giá dựa trên ảnh hưởng của bạn tới những người cùng tham gia giao thông, vì vậy nếu cảnh sát phát hiện bạn mất lái hoặc phanh ẩu, yêu cầu dừng xe và thấy bạn sử dụng giày dép không phù hợp, bạn có thể bị truy tố.

"Nếu bạn gây tai nạn, đây cũng là là một yếu tố tăng nặng, chống lại bạn tại tòa án và dẫn đến mức phạt cao hơn hoặc giam giữ lâu hơn.”

Hãy sử dụng giày dép phù hợp khi lái xe trong thời tiết nóng bức này.

VietHome/ Theo The Sun