4.000 vụ bạo lực gia đình được trình báo ở London chỉ trong vòng 6 tuần

Cảnh sát Metropolitan cho biết đã có 4.093 vụ bắt giữ liên quan đến bạo lực gia đình ở London chỉ trong vòng sáu tuần qua.

Con số này tương đương với trung bình gần 100 vụ bắt giữ mỗi ngày, số lượng cuộc gọi trình báo bạo lực gia đình cũng tăng khoảng một phần ba.

Cảnh sát cho biết so với năm ngoái, các cáo buộc và cảnh cáo đã tăng 24% trong khoảng thời gian những người có triệu chứng coronavirus được yêu cầu tự cách ly.

Số vụ việc bạo lực gia đình được ghi nhận cũng tăng nhẹ so với năm trước, với 17.275 vụ được ghi nhận từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 - tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019.

skynews coronavirus covid 19 4955428

Các trường hợp vi phạm pháp luật cũng tăng 2% trong thời gian cách ly.

Đã có hai vụ giết người liên quan đến bạo lực gia đình được báo cáo tại London và cảnh sát đang tiếp tục cảnh báo về nguy cơ bạo lực gia tăng trong khi cả nước vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly chặt chẽ.

Cảnh sát Metropolitan đã đưa ra ví dụ về một số vụ việc mà họ đã xử lý trong những tuần gần đây, bao gồm vụ việc trong đó một người đàn ông bị tố cáo sử dụng súng.

Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy anh ta trong vòng ba giờ sau khi nhận được trình báo và phát hiện ra hai khẩu súng ngắn khi lục soát chiếc xe của anh ta.

Một xưởng cần sa cũng được phát hiện, với một nam giới bị buộc tội và đang chờ xét xử.

Cảnh sát cũng được yêu cầu giúp đỡ một nạn nhân đang mang thai ở phía đông London, người đã đến bệnh viện để tìm nơi ẩn náu sau khi bị bạn tình tấn công và hành hạ.

Cảnh sát nói rằng kẻ thủ ác nhanh chóng bị bắt, nhưng nạn nhân không sẵn lòng hỗ trợ đưa vụ việc ra trước pháp luật.

Tuy nhiên, nhờ các bằng chứng được ghi lại trên video và lời khai từ các nhân chứng là nhân viên tại bệnh viện, Dịch vụ truy tố Hoàng gia đã tiến hành một vụ truy tố không có nạn nhân, và nghi phạm đang chờ xét xử.

Các nạn nhân và những người lo ngại bạn bè và người thân đang phải chịu đựng bạo lực gia đình đang được kêu gọi lên tiếng tố giác.

Cảnh sát Metropolitan cho biết họ đã xuất bản những tấm poster lớn để đưa vào các siêu thị và cửa hàng bán lẻ lớn nhằm tiếp cận các nạn nhân.

Họ cũng hỗ trợ chiến dịch #YouAreNotAlone của Bộ Nội vụ, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về những hỗ trợ mà họ có thể nhận được.

Chỉ huy Sue Williams nói rằng các nạn nhân bị bị bạo hành gia đình không nên cảm thấy rằng họ phải "chịu đựng trong im lặng".

Bà nói: "Các phương pháp giới nghiêm là rất quan trọng để kiểm soát cuộc khủng hoảng Covid-19, nhưng thật không may, nó cũng khiến các nạn nhân hiện tại và tiềm năng của bạo lực gia đình dễ bị tổn thương và cô lập hơn.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Met vẫn luôn ở đây để giúp đỡ người dân London. Đại dịch không có nghĩa là nạn nhân không thể tin tưởng vào chúng tôi hay chúng tôi sẽ không tiếp tục cố gắng đưa những kẻ phạm tội ra công lý.

"Nạn nhân hãy yên tâm rằng họ có thể rời khỏi nhà, trốn thoát khỏi bạo lực hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ, và họ sẽ không bị phạt dưới bất kỳ hình thức nào vì lỗi không duy trì khoảng cách xã hội hay bị coi là vi phạm các hạn chế COVID-19."

Bà Williams nói thêm rằng cảnh sát bắt giữ các nghi phạm dễ dàng hơi bởi người này đang ở nhà trong thời gian cách ly, hoặc sống với các thành viên gia đình hay bạn bè.

"Nếu họ là nghi phạm bạo lực gia đình, chúng tôi muốn họ bị buộc tội, cảnh cáo hoặc tạm giữ," bà nói.

Đảng Lao động bình luận các số liệu vừa được tiết lộ thật “khủng khiếp.”

Bộ trưởng Nội vụ đảng đối lập, ông Nick Thomas-Symonds, nói: "Những con số khủng khiếp này sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh để chính phủ khẩn trương tăng cường hỗ trợ tài chính cho các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

"Chúng ta đã bỏ phí quá nhiều thời gian.

"Trong nhiều tuần qua, Đảng Lao động luôn nhấn mạnh rằng cần phải cấp kinh phí khẩn cấp cho các tổ chức tiền tuyến đang làm những công việc phi thường để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân hoặc có nguy cơ bị bạo lực.

"Thật đáng lo ngại khi Bộ Nội vụ không có hành động khẩn cấp để giải quyết vấn đề quan trọng này."

Đầu tháng này, bà Priti Patel cho biết chính phủ đang hợp tác với các tổ chức từ thiện để cung cấp thêm 2 triệu bảng cho các đường dây nóng và hỗ trợ trực tuyến cho nạn nhân bạo lực gia đình trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

VietHome (Theo Sky News)