“Chồng cũ đánh đập tôi suốt 17 năm nhưng tôi lại phải vào tù – công lý ở đâu?”

Một người phụ nữ bị bạn đời của mình đánh đập trong suốt 17 năm rồi sau đó bị tống vào tù vì không thể nhịn nhục thêm.

Sarah đã bị kết án một năm tù giam vào năm 2018 sau khi có hành động trả thù những gì cô mô tả là lạm dụng thể xác và tinh thần từ người chồng cũ.

Cô nói đối với những người phụ nữ dễ bị tổn thương như cô, đa phần mắc các chứng bệnh tâm lý, các trung tâm phụ nữ sẽ hữu ích hơn nhiều so với nhà tù bởi vì họ “sẽ hỗ trợ vào lúc tôi cần, thay vì kết tội tôi ngay tại thời điểm khủng hoảng.”

Các trung tâm phụ nữ là không gian an toàn và bí mật được thiết lập để cung cấp trợ giúp cho những phụ nữ có nguy cơ hoặc đã từng tiếp xúc với hệ thống tư pháp hình sự.

Cùng với việc hỗ trợ những phụ nữ bị bạo hành gia đình, họ cũng cung cấp lời khuyên và hướng dẫn về các vấn đề như nhà ở, sức khỏe, tái hòa nhập và việc làm.

Sarah bày tỏ: “Nếu tôi được vào một trung tâm phụ nữ, chắc hẳn tôi sẽ không phải vào tù. Tôi cũng sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân đó sớm hơn rất nhiều.”

Năm 2008, chồng cũ đánh gãy hàm Sarah và cô bị gia đình và những người khác gây áp lực không cho tố cáo chồng, và ngay cả khi vụ án cuối cùng được đưa ra tòa, cô đã cầu xin thẩm phán không tống anh ta vào tù.

Cô nói rằng anh ta đã nhận được một bản án cộng đồng.

Women in Prison, một tổ chức từ thiện quốc gia ở Anh, đã hỗ trợ Sarah khi cô ra tù và giúp cô lấy lại quyền nuôi con, những đứa trẻ vẫn còn ở với người chồng cũ.

Sarah nói: “Nếu tôi không được tiếp cận Trung tâm Beth do Women in Prison điều hành, sau khi tôi được thả ra, rất có khả năng tôi sẽ dễ dàng bị đẩy trở lại nhà tù.

“Tôi đã làm việc cho Bộ Tư pháp trong 10 năm, tôi chưa bao giờ gặp rắc rối trước đây, tôi không có tiền án. Họ chỉ đơn giản là không hề cân nhắc đến những yếu tố đó.”

Tổ chức từ thiện này điều hành một số trung tâm phụ nữ, bao gồm trung tâm Beth, và nói rằng Sarah chỉ là một ví dụ trong số nhiều trường hợp mà những trung tâm phụ nữ như vậy sẽ là nơi thích hợp hơn nhà tù.

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019, 64% phụ nữ mà tổ chức từ thiện hỗ trợ đã tiết lộ những của họ liên quan đến bạo lực gia đình.

Hơn ba phần tư số lượng phụ nữ được tổ chức từ thiện hỗ trợ cũng có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc mắc chứng lo lắng.

Tiến sĩ Kate Paradine, Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Women in Prison nói: “Trải nghiệm của Sarah là rất phổ biến - những phụ nữ bị lạm dụng trong gia đình không được cung cấp sự hỗ trợ mà họ cần, thay vào đó họ bị hình sự hóa ngay tại thời điểm khủng hoảng.

“Đây cũng là trải nghiệm của những phụ nữ bị tống vào tù do sức khỏe tinh thần kém, lạm dụng chất gây nghiện và nghèo đói. Chúng ta nên tập trung vào việc phòng ngừa chứ không phải trừng phạt, cung cấp cho phụ nữ sự chăm sóc và hỗ trợ mà họ cần trong cộng đồng.

“Chúng tôi biết rằng Trung tâm Phụ nữ tại cộng đồng là một phần của giải pháp. Bằng cách truy cập các dịch vụ trong trung tâm, phụ nữ có thể nhận được nhiều hỗ trợ để đối mặt với tình trạng lạm dụng trong gia đình, các vấn đề về nhà ở, sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất gây nghiện, nợ nần, xây dựng lại mối quan hệ gia đình, nhận được giáo dục và việc làm.

“Sự hỗ trợ toàn diện này giúp phụ nữ không phải tiếp xúc với hệ thống tư pháp hình sự ngay từ lần đầu. Đã đến lúc chính phủ phải đầu tư vào các dịch vụ như thế này thay vì xây dựng các nhà tù mới.”

Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp nói: “Chúng tôi muốn thấy ít phụ nữ vào tù hơn và đã đầu tư 5.1 triệu bảng cho các biện pháp thay thế, chẳng hạn như các trung tâm phụ nữ, nơi nguồn cơn của hành vi tội phạm có thể được giải quyết.”

Truy cập: https://www.womeninprison.org.uk/

VietHome (Theo Metro)