Ông chủ WikiLeaks có nguy cơ chết trong tù ở Anh

Hơn 60 bác sĩ gửi thư cho Bộ trưởng Nội vụ Anh bày tỏ lo ngại ông chủ WikiLeaks Julian Assange có thể chết trong tù vì sức khỏe yếu.

"Chúng tôi viết thư này với tư cách bác sĩ y khoa, nhằm bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sức khoẻ thể chất và tinh thần của Assange", bức thư ngỏ dài 16 trang của hơn 60 bác sĩ gửi Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel được công khai hôm nay có đoạn.

Trong thư, nhóm bác sĩ đến từ Mỹ, Australia, Anh, Thụy Điển, Italy, Đức, Sri Lanka, Ba Lan cho hay họ đưa ra đánh giá này dựa trên lời kể của các nhân chứng trong phiên tòa hôm 21/10 ở London cũng như báo cáo hôm 1/11 của Nils Melzer, báo cáo viên đặc biệt về chống tra tấn của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Trong báo cáo này, Melzer cho biết việc Assange tiếp tục bị ngược đãi, chèn ép có thể khiến ông này "sớm mất mạng".

Nhóm bác sĩ yêu cầu nhà chức trách Anh chuyển Assange từ nhà tù Belmarsh ở London tới một bệnh viện đại học để tiến hành các đánh giá khẩn cấp chuyên sâu về tình trạng sức khoẻ thể chất lẫn tâm lý của ông.

"Nếu việc đánh giá và điều trị khẩn cấp như vậy không được thực hiện, chúng tôi lo ngại với những bằng chứng hiện có, Assange có thể chết trong tù", thư của nhóm bác sĩ viết.

Tòa hình sự sơ thẩm Chelmsford, nơi bắt đầu tiến trình tố tụng các nghi phạm trong vụ 39 thi thể chết trong container - Ảnh: REUTERS

Assange, 48 tuổi, công dân Australia, là người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận quốc tế chuyên công bố các thông tin mật WikiLeaks vào năm 2006. WikiLeaks năm 2010 gây chấn động toàn cầu khi công bố hàng nghìn tài liệu mật từ Lầu Năm Góc đề cập tới hoạt động của quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Cùng năm, WikiLeaks tiếp tục tung ra hơn 250.000 tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ chứa những đánh giá nhạy cảm về các chính phủ và chính trị gia nước ngoài.

Assange trốn vào đại sứ quán Ecuador ở London, Anh từ năm 2012 để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển với cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ nước này. Sau gần 7 năm ẩn náu trong đại sứ quán, ông bị cảnh sát Anh bắt hôm 11/4 sau khi Ecuador hủy cơ chế tị nạn chính trị.

Hôm 19/11, Assange được các công tố viên Thụy Điển huỷ cáo buộc hiếp dâm sau gần 10 năm điều tra vì bằng chứng không thuyết phục. Tuy nhiên, ông đang thụ án tù 50 tuần ở London vì vi phạm quy định tại ngoại và có thể bị dẫn độ về Mỹ xét xử, nơi ông có thể bị kết án tới 175 năm tù.

Trong lần xuất hiện xuất hiện tại tòa hôm 21/10, Assange tỏ ra bối rối mỗi khi được yêu cầu phát biểu, thậm chí còn khó nhớ ngày sinh của mình và nói với thẩm phán rằng ông không hiểu những gì xảy ra. Assange cũng phàn nàn về điều kiện giam giữ ông ở nhà tù Belmarsh.

Bài liên quan: Ông chủ WikiLeaks giơ tay chữ V khi ra tòa ở London

Tấm hình khiến ông trùm Wikileaks bị đuổi khỏi Đại sứ quán Ecuador

Theo VnExpress