Bà trùm điều hành mạng lưới nhà thổ siêu lợi nhuận ở khắp London

Cảnh sát Anh vừa bắt giữ một băng đảng tội phạm có tổ chức điều hành mạng lưới nhà thổ siêu lợi nhuận ở khắp London sau khi một nạn nhân trốn thoát khỏi nhà thổ giúp cảnh sát mở cuộc điều tra về việc cô bị ép bán dâm

Cụ thể, theo Dailly Mail, 8 thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức chuyên bóc lột gái mại dâm trên khắp bắc London vừa bị kết án tại Tòa án Harrow Crown. Thành viên thứ 9 của nhóm này đang chờ tuyên án sau khi cảnh sát London phát hiện ra đế chế ma túy và mại dâm trị giá 1 triệu bảng Anh/năm này.

Flavia Xavier-Sacchi, 23 tuổi, bà trùm điều hành mạng lưới nhà thổ siêu lợi nhuận ở khắp London.

Các thủ lĩnh của nhóm trước khi bị bắt thường thích khoe lối sống xa hoa lên mạng xã hội. Chúng thường khoe siêu xe, đồ trang sức đắt tiền, cũng như tiền mặt lên mạng.

Thủ lĩnh của nhóm tội phạm có tổ chức này là 2 nhân vật Renato Dimitrov Sacchi, 43 tuổi, đến từ Barnet, phía bắc London và Flavia Xavier-Sacchi, 23 tuổi, cũng từ Barnet. Ban đầu, Renato khai không liên quan đến nhóm tội phạm nhưng sau đó thừa nhận điều hành mại dâm và bán ma túy loại A để kiếm tiền. Tên này bị tuyên án 8 năm, 11 tháng tù giam. Trong khi đó, Flavia thừa nhận bán ma túy loại A và điều hành hoạt động mại dâm. Bà trùm này lĩnh án 8 năm và 7 tháng tù giam. 

Renato Sacchi (trái) và Raul Sacchi.

Trong khi đó, do cứng đầu không chịu nhận tội suốt phiên tòa mặc dù cũng là quản lý cấp cao của băng đảng, Raul Sacchi, 49 tuổi, đến từ Soho, trung tâm London lĩnh án 9 năm 6 tháng tù giam. Raul nổi tiếng tàn ác khi từng tuyên bố rằng "Không có những cô gái mệt mỏi. Chúng ở đây để làm việc". 

Các đồng phạm của nhóm bao gồm những người quản lý và nhân viên bảo vệ nhà thổ trên khắp các địa điểm ở Kensington, Cricklewood, Kilburn, Kingsbury và Hangar Lane.

Băng đảng này bị bại lộ khi một phụ nữ khai với cảnh sát rằng những kẻ tội phạm đã buộc cô làm gái mại dâm trong khoảng 2 tháng. Cô đã trốn thoát vào tháng 4/2017.

Các cảnh sát viên đã tìm thấy 15 gói tiền mặt trong các cuộc đột kích vào sào huyệt của băng đảng.

Thanh tra Dan Mitchell cho biết, cuộc điều tra kéo dài và phức tạp này đã loại bỏ một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên bóc lột phụ nữ khắp London.

Theo Dân Việt