Scotland trở thành nơi đầu tiên ở Anh cấm đánh trẻ em

Scotland đã trở thành địa phương đầu tiên ở Anh cấm hoàn toàn hình phạt thân thể đối với trẻ em, khiến cho hành vi đánh con của cha mẹ trở thành tội hình sự.

Dự luật được thành viên Green Party Scotland, MSP John Finnie, đệ trình và được chính phủ của đảng Scottish National Party ủng hộ. Dự luật đã được thông qua với số phiếu áp đảo vào tối 3/10, với 84 phiếu thuận và 29 phiếu chống. Nó được soạn thảo để bảo vệ tất cả trẻ em khỏi bạo lực bằng cách loại bỏ tội danh “xâm phạm chính đáng” trong luật pháp Scotland.

Phụ huynh ở Anh và Bắc Ireland hiện được phép sử dụng “hình phạt hợp lý,” trong khi dự luật tương tự như của Scotland đã được chính phủ xứ Wales đưa ra vào tháng 3 nhưng chưa thực thi.

Dẫn đầu cuộc tranh luận ở giai đoạn cuối, ông Finnie, một cựu sĩ quan cảnh sát, cho rằng cần nhanh chóng đưa Scotland bắt kịp với thực tiễn trên toàn thế giới, khi 57 quốc gia khác đã cấm hình phạt thân thể đối với trẻ em.

Ông đã giới thiệu một loạt nghiên cứu nêu bật những tác hại lâu dài của hình phạt thân thể đối với trẻ em, cũng như sự thiếu hiệu quả của chiến lược nuôi dạy con cái này.

Ông Finnie nói: “Các nhà phê bình phản đối cải cách này thường cho rằng nó hình sự hóa hành vi của cha mẹ, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy sự thay đổi luật này dẫn đến tăng số vụ truy tố ở bất kỳ nước nào trong số hơn 50 quốc gia đã áp dụng.”

Bộ trưởng trẻ em của chính phủ Scotland, Maree Todd, nhấn mạnh rằng việc loại bỏ tội danh “xâm phạm chính đáng” sẽ không ảnh hưởng đến việc cha mẹ sử dụng các biện pháp kiềm chế ngăn chặn trẻ lâm vào nguy hiểm vì có một sự khác biệt rõ ràng giữa hành vi kiềm chế và hành vi kỷ luật.

Nhưng Oliver Mundell, người phát ngôn lĩnh vực giáo dục đại học của Đảng Bảo thủ Scotland, cho rằng dự luật không đưa ra các ngưỡng rõ ràng cho mức độ can thiệp của chính quyền vào cuộc sống gia đình. Ông lập luận: “Những lo ngại về hình sự hóa đã bị lờ đi hoặc bác bỏ trong suốt dự luật này. Sự thật là không ai ở đây có thể đảm bảo dự luật này sẽ được cảnh sát, công tố viên hay tòa án hiểu và thực thi như thế nào.”

VietHome (Theo Guardian)