Chỉ trong 1 năm, cảnh sát nhận được 8,000 cuộc gọi đến xử lý bạo lực ở trường học

Quy mô tội phạm ở các trường học London vừa được công bố thông qua số liệu cho thấy cảnh sát đã được gọi 8.000 lần trong một năm để giải quyết các vụ việc bạo lực, h.ãm h.iếp, sử dụng chất cấm và hơn 400 vụ liên quan đến vũ khí.

Dữ liệu của cảnh sát trong 12 tháng tính đến tháng 5 cho thấy có tới 288 vụ vi phạm được ghi nhận là nghi ngờ tấn công bằng dao trong sân trường và 21 trường hợp tàng trữ súng. Có 112 báo cáo khác về vũ khí không xác định được đưa vào trường học.

Tổng số vụ vi phạm được cảnh sát ghi nhận ở cả trường tư và trường công bao gồm 37 vụ h.ãm h.iếp trong tổng số 544 vụ phạm tội tình d.ục, 232 vụ liên quan đến chất cấm và hơn 3.500 vụ bạo lực.

Mặc dù độ tuổi của những người liên quan không được làm rõ, nhưng có khả năng họ là học sinh thay vì phụ huynh hoặc nhân viên.

Bà Sophie Linden, phó thị trưởng London về chính trị và tội phạm, cho biết không thể chấp nhận tình trạng này.

Đã có 15 vụ sát nhân bằng dao thực hiện bởi tội phạm thanh thiếu niên tại thủ đô trong năm nay.

Các số liệu được công bố theo luật tự do thông tin này được đưa ra sau khi giới hiệu trưởng lên tiếng kêu gọi Chính phủ đẩy mạnh hành động chống lại bạo lực thanh thiếu niên để đảm bảo các trường học vẫn là nơi dành cho học tập. Một báo cáo gần đây của Ofsted cảnh báo rằng các trường học ở London không được hỗ trợ đầy đủ để giải quyết vấn nạn tội phạm sử dụng dao.

Các số liệu cho thấy cảnh sát đã được gọi đến các trường học 83 lần vì các “lo ngại, cảnh báo, đe dọa liên quan đến tôn giáo.” Ngoài ra còn có 119 vụ lưu truyền văn hóa phẩm độc hại, 12 vụ buôn bán chất cấm và 220 báo cáo về tội tàng trữ ma túy.

Dữ liệu được cung cấp chỉ thể hiện số lần cảnh sát nhận được cáo buộc mà không bao gồm số vụ dẫn đến buộc tội hoặc kết án, và Scotland Yard nói rằng không phải tất cả các cuộc gọi 999 đều liên quan đến hành vi phạm tội.

Tội phạm cũng ảnh hưởng cả đến các trường tiểu học. Một cậu bé 10 tuổi tại Trường tiểu học White Bridge ở Loughton, Essex, đã bị đình chỉ trong sáu tuần sau khi bị bắt quả tang sử dụng dao. Hiệu trưởng Julie Witteridge cho biết không ai bị đe dọa hay tổn thương trong vụ việc, nhưng kêu gọi các bậc cha mẹ thảo luận về tính chất nguy hiểm của dao với con cái mình.

Bà Linden nói: “Thị trưởng đang làm việc để tăng số lượng nhân viên an ninh trường học trên toàn thủ đô để luôn theo sát học sinh và đẩy lùi tội phạm trong trường học. Có 353 nhân viên bảo đảm an toàn trường học và 47 nhân viên giám sát thanh thiếu niên làm việc tại 631 trường ở London - tăng từ 319 người của năm trước.”

Một phát ngôn viên của Met nói thêm: “Chúng tôi biết số lượng báo cáo gia tăng là do số lượng nhân viên phụ trách trong trường tăng lên, quan hệ đối tác tốt hơn và quy trình ghi chép của cảnh sát hợp lý hơn.”

VietHome (Theo Evening Standard)