Hơn 3 năm tù cho kẻ buôn người nhập cư qua eo biển Anh

Một kẻ buôn người đã bị bỏ tù vì đưa người di cư đến UK qua Eo biển Anh trong những chiếc thuyền cao su nhỏ.

Sarbast Mohammed Hama, 31 tuổi, không có địa chỉ cố định ở Anh, thừa nhận đã hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp tại Tòa án Tối cao Lewes, và bị kết án ba năm và bốn tháng tù.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi người đàn ông quốc tịch Iraq này bị một chiếc tàu tuần tra của lực lượng biên phòng chặn lại ở gần Folkestone hồi tháng Ba khi đang có mặt trên một chiếc xuồng chở 13 người di cư, trong đó có hai trẻ em.

Được biết, trước đó, anh ta cũng từng bị chặn lại hồi Giáng sinh năm ngoái ngoài khơi bờ biển Deal ở Kent cùng với 10 người di cư đến từ Iraq.

Trong lần đầu tiên phải đối mặt với luật pháp, anh ta đã nói dối mình đến từ Iran và đã nộp hồ sơ xin ở lại Vương quốc Anh.

Hama bị bắt ở lần thứ hai khi bị phát giác trên biển. 

Ông Steve Whitton, từ bộ chỉ huy hàng hải của Lực lượng Biên phòng, nói: "Khi bị Lực lượng Biên phòng chặn lại, Hama đang tham gia vào các hành động liều lĩnh nhằm buôn lậu người, kể cả trẻ nhỏ, vào Vương quốc Anh.

"Những chiếc thuyền nhỏ được sử dụng là không phù hợp để vượt qua Eo biển, kể cả khi ở trong điều kiện tốt nhất, chưa nói đến vào thời điểm giữa mùa đông."

Các nhà điều tra của Cơ quan tội phạm quốc gia (NCA) đã kiểm tra chiếc thuyền sau khi Hama bị chặn lại và họ truy xuất được nguồn gốc của chiếc thuyền là từ một cửa hàng ở Hà Lan.

Sau đó, một đội điều tra thuộc Cơ quan Di trú đã thu được hình ảnh CCTV cho thấy anh ta mua chiếc thuyền, cùng với động cơ và áo phao.

Anh ta cũng bị ghi lại cảnh thay đổi biển số trên xe của mình bên ngoài cửa hàng.

VietHome (Theo Sky News)