Chủ nhà hàng trốn thuế VAT để trả tiền học cho các con

Chủ một nhà hàng ở Surrey đánh cắp tiền thuế VAT để trả học phí cho các con đã bị bỏ tù.

Huey Jun Khoo, cùng với đối tác kinh doanh Jing Fu, đã sử dụng máy đọc thẻ tại nhà hàng Bon East Trung Quốc ở Farnham để bỏ túi tổng cộng 180.000 bảng VAT trong vòng bốn năm, một cuộc điều tra của Cơ quan Thuế Hoàng gia (HMRC) cho hay.

Khoo và Fu, cả hai giám đốc của nhà hàng, đã bị bắt sau khi các nhân viên của HMRC có chuyến viếng thăm bất ngờ vào tháng 5 năm 2015 và tìm thấy hai máy đọc thẻ - một chiếc được liên kết với tài khoản kinh doanh và một là tài khoản ngân hàng mà Khoo mở dưới tên của một trong những đầu bếp của nhà hàng.

Các khoản thanh toán của khách hàng được chuyển vào tài khoản ‘đầu bếp’ không bao giờ được khai báo cho HMRC với mục đích trốn thuế VAT.

Sau chuyến thăm của HMRC, cặp đôi đã đốt các hồ sơ kinh doanh trong một nỗ lực che giấu hành vi phạm tội của họ. Hai tài liệu mà Khoo còn giữ được phát hiện tại nhà riêng vào tháng 4 năm 2016. Các nhà điều tra cũng tìm thấy 12.000 bảng tiền mặt được giấu trong tủ quần áo trong nhà của hai kẻ tội phạm.

Khoo và chồng Yong Hong Lu, trú tại Old Compton Lane, Farnham, Surrey, đã sử dụng tiền mặt bị đánh cắp để trả tiền học phí cho các con, chưa kể mua quần áo hàng hiệu và đi du lịch.

Khoo, 50 tuổi, thừa nhận trốn thuế VAT, rửa tiền và xuyên tạc quá trình công lý. Fu, 49 tuổi, thừa nhận rửa tiền và xuyên tạc quá trình công lý. Lu, 51 tuổi, bị kết tội rửa tiền.

Cả ba bị cáo đều phải hầu tòa tại Tòa án Tối cao Southwark vào thứ Sáu ngày 10 tháng Năm, nơi họ bị kết án:

  • Huey Jun Khoo: ba năm chín tháng tù giam. Tước vai trò giám đốc trong sáu năm.
  • Yong Hong Lu: hai năm tù.
  • Jing Fu: bảy tháng tù, được đình chỉ trong hai năm. 120 giờ lao động công ích.

Khoản tiền mặt 12.000 bảng được tìm thấy tại nhà của cặp vợ chồng đã được thu hồi. HMRC sẽ thực hiện quy trình thu hồi phần còn lại của số tiền bị đánh cắp.

VietHome (Theo Catering Today)