Bé gái 11 tuổi bị bắn vào chân trong vụ nổ súng tại một công viên ở London

Một bé gái 11 tuổi và một phụ nữ 30 tuổi đã bị thương trong một vụ nổ súng ở phía tây nam London. 

Cảnh sát cho biết đứa trẻ bị một vết thương ở chân trong khi người phụ nữ, có quen biết nhưng không có quan hệ họ hàng với cô bé, bị thương ở lưng.

 

Các nhân chứng cho biết mâu thuẫn đã nổ ra giữa một nhóm nam thanh niên đông đúc, và người phụ nữ đã bị bắn ba lần. Cả hai đã được đưa đến bệnh viện để điều trị nhưng không bị tổn thương nghiêm trọng.

Hai nam giới  ở độ tuổi vị thành niên cũng được cho là đã bị thương trong vụ việc và đã đến bệnh viện gần đó với những vết thương do súng bắn không mấy nghiêm trọng.

Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường ở Figges Marsh, Mitcham, vào lúc 5h40 chiều Chủ nhật sau khi có thông tin về vụ nổ súng. Sở cảnh sát Scotland Yard cho biết một nhóm đông nam giới đã được nhìn thấy trong khu vực trước khi vụ việc xảy ra và cảnh sát đang cố gắng truy tìm họ.

Cảnh sát thông báo trong tuyên bố chính thức rằng: “Cảnh sát điều tra kêu gọi bất cứ ai trong nhóm này chưa trao đổi với cảnh sát hãy ra trình diện.”

Hiện chưa có ai bị bắt giữ. Bất cứ ai chứng kiến sự việc hoặc có bất kỳ thông tin nào, hãy gọi tới 101 và nêu mã số vụ việc CAD5607 / 24March.

VietHome (Theo Metro)