Nhân sự cảnh sát ở London giảm mạnh trong khi tỷ lệ tội phạm tăng cao

Trong 10 năm qua, số lượng nhân sự cảnh sát chuyên điều tra các vụ án giết người ở London đã giảm hơn 25%.

Đơn vị điều tra sát nhân thuộc Sở Cảnh sát London đã mất đi 315 nhân viên trong tổng số 1,208 nhân viên hồi năm 2008.

Theo số liệu mới được tiết lộ, số lượng các đội điều tra chủ chốt cũng giảm từ 26 xuống còn 18.

Năm tổn thất nhân viên nghiêm trọng nhất là năm 2017, khi đơn vị tội phạm nghiêm trọng và sát nhân HMCC chỉ có 590 cảnh sát và 168 nhân viên khác.

Tổng nhân sự của Sở Cảnh sát London đã giảm từ 31,460 người trong tháng Mười năm 2008 xuống còn 29,654 người vào tháng Mười năm ngoái.

Thống kê này được đưa ra trong bối cảnh tình trạng tội phạm bạo lực ở thủ đô vẫn đang gia tăng – riêng trong năm ngoái, có tới 128 vụ giết người, con số cao nhất trong một thập kỷ qua.

Tính đến thời điểm này trong năm 2019, cảnh sát đã phải mở sáu vụ điều tra sát nhân.

Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát London cho biết lực lượng này thường xuyên điều chỉnh nhân sự để đối phó với tình trạng bạo lực ở London.

Nhưng phát ngôn viên của thị trưởng London Sadiq Khan nói: “Đây chính là thực tế phơi bày trong những năm khi ngân sách chính phủ bị cắt giảm và Cảnh sát London phải tiết kiện khoản chi phí khổng lồ lên đến 850 triệu bảng. Kết quả là, số lượng cảnh sát đã giảm xuống còn dưới 30,000 người, lần đầu tiên trong 15 năm.

“Trong khi thậm chí cả Bộ Nội vụ cũng phải công nhận mối liên hệ giữa tình trạng bạo lực gia tăng và số lượng cảnh sát sụt giảm, chính quyền dường như chẳng hề lắng nghe và dừng việc cắt giảm ngân sách. Với tình hình này, số lượng cảnh sát sẽ còn giảm tiếp đến năm 2022.”

Ngành cảnh sát được hỗ trợ chủ yếu bởi chính phủ nhưng khoảng 30% chi phí của họ đến từ nguồn thuế hội đồng.

Bộ Nội vụ cho rằng quyết định về việc sắp xếp và phân bố cảnh sát ở London là trách nhiệm của Cảnh sát trưởng London, bà Cressida Dick, và Thị trưởng Khan.

Phát ngôn viên bày tỏ: “Ngân sách của Sở Cảnh sát London sẽ tăng 172 triệu bảng trong năm tới nếu Thị trưởng London tăng thuế hội đồng 2 bảng mỗi tháng đối với mỗi gia đình bình thường (Band D).”

VietHome (Theo Sky News)