Nhân viên gác cửa bị đuổi việc vì đánh một thiếu niên bên ngoài câu lạc bộ đêm

Vào sáng sớm ngày Chủ nhật (2/12), một vài nhân viên gác cửa đã cùng tấn công hai thiếu niên, trong đó có cầu thủ của đội St Helens Rugby League, Joe Sharratt, 18 tuổi.

Anh Sharratt hiện đang được điều trị trong bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu sau vụ ẩu đả xảy ra tại câu lạc bộ đêm Factory, phố Princess, Manchester.

Vào ngày 3/12, câu lạc bộ này xác nhận họ đã chấm dứt hợp đồng với công ty Professional Security, công ty cung cấp các nhân viên gác cửa kể trên. Và được biết, những người này cũng đã bị đuổi khỏi công ty bảo vệ.

Khoảng tám nhân viên bảo vệ được nhìn thấy đấm và đá hai nam giới trong một đoạn băng video được đăng trên Facebook.

Factory Night Club

Giám đốc điều hành công ty Professional Security, ông Gordon Lamb xác nhận công ty đang tiếp tục điều tra vụ việc đáng xấu hổ này.

Ông trình bày trong bản tuyên bố chính thức: “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, cảnh sát và giới chức ngành bảo vệ (SIA) để đảm bảo có hành động phù hợp đối với tất cả những người trong ngày có liên quan tới sự việc.

“Là một công ty, chúng tôi luôn chú trọng duy trì tiêu chuẩn cao nhất.

“Chúng tôi được SIA chứng nhận chất lượng trong suốt 12 năm, đạt được điểm số cao nhất trong ngành trong những năm gần đây nhờ vào sự cam kết tuân thủ của mình.

“Chúng tôi thực sự tức giận trước hành vi của các nhân viên giữ cửa xuất hiện trong đoạn video và hành động của họ đi ngược lại với tất cả những gì chúng tôi mong muốn đạt được ở Professional Security.”

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ vệc và kêu gọi bất cứ ai có thông tin hay hình ảnh video khác về vụ việc hãy liên hệ với họ.

Hội đồng thành phố Manchester cũng đã mở cuộc điều tra.

Bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ với cảnh sát theo số 0160 856 3221, nêu mã số vụ việc 369 ngày 02/12/18 hoặc gọi ẩn danh tới Crimestoppers theo số 0800 555 111.

VietHome (Theo Metro)