Kẻ chuyên tuồn ma túy vào nhà tù bị cảnh sát bắt quả tang

Một tay buôn ma túy chuyên tuồn hàng cấm vào nhà tù đã bị bắt quả tang với một gói ma túy trong người, nhiều gói nhỏ dạng viên con nhộng và điện thoại thu nhỏ.

Cảnh sát cho biết những đồ vật này đã được Mohammed Sajid chuẩn bị xong xuôi để đưa vào nhà tù.

Tên tội phạm 22 tuổi, đến từ Rochdale, này hiện đã bị bắt giam sau một cuộc điều tra của Cơ quan Tội phạm Quốc gia.

Vào tháng Mười một năm 2016, Sajid bị lực lượng Cảnh sát Biên giới chặn lại khi anh ta và Zalega, 43 tuổi, đang chuẩn bị lên một chuyến tàu đi qua kênh đào Channel.

Zalega, đến từ Warrington, khai nhận bọn họ đang định di chuyển tới Osnabruck, Đức, để mua lốp xe phục vụ việc kinh doanh của Sajid. Họ nói Zalega đi theo để làm phiên dịch trong chuyến đi vì Sajid không biết nói tiếng Đức.

 

Nhiều cọc tiền tổng trị giá lên đến 35,000 bảng được giấu trong bánh xe dự phòng.

Một chú chó nghiệp vụ đã phát hiện ra mùi bất thường trong cốp xe và khi tiến hành lục soát, cảnh sát tìm thấy nhiều cọc tiền có tổng trị giá lên đến 35,000 bảng được giấu trong chiếc bánh xe dự phòng.

Zalega và Sajid đều bị bắt vì tình nghi rửa tiền.

Ban đầu, Zalega khai rằng số tiền trên là tiền tiết kiệm của anh ta. Nhưng dấu vân tay của anh ta không hề xuất hiện trên các tờ tiền và ghi chép tiền lương của anh ta cũng không xác nhận lời khai này.

Cảnh sát thuộc NCA đã tiếp tục kiểm tra nhà riêng của hai người đàn ông và thu giữ được một lượng ma túy nhóm A, B và C cùng nhiều điện thoại.

Một trong những chiếc điện thoại, thuộc về Sajid, cho thấy anh ta có liên lạc với nhiều tù nhân và thu xếp tuồn ma túy vào cho họ.

Một số gói nhỏ dạng viên nhộng cũng được tìm thấy. Những gói này được dùng để đựng ma túy và chuyển vào tù. Ngoài ra, còn nhiều điện thoại cỡ nhỏ và các voucher nạp tiền, cũng sẽ được chuyển vào tù.

Sajid, trú tại Kings Road, Rochdale, đã nhạn tội rửa tiền và buôn chất cấm.

Hiện anh ta đã bị quan tòa thuộc Tòa án tối cao Canterbury kết án 40 tháng tù giam.

Zalega bị kết tội rửa tiền với bản án 12 tháng tù, được hoãn trong 18 tháng, và 200 giờ lao động công ích.

VietHome (Theo Manchester Evening News)