Kẻ hiếp dâm ba trẻ em không bị bỏ tù vì gây án khi mới 11 tuổi

Một cậu bé cưỡng hiếp một bé trai và hai bé gái khi mới 11 tuổi sẽ không phải đối mặt với án tù.

Hiện nay đã được 13 tuổi, cậu bé được giấu tên này ban đầu thú nhận đã yêu cầu một bé gái gửi ảnh khỏa thân cho mình. Sau đó, cậu bé khai nhận đã tấn công tình dục các nạn nhân.

Các nạn nhân cho biết cậu bé này tự cởi quần áo, vuốt ve họ rồi yêu cầu họ chạm vào "của quý" của cậu. Tên "tội phạm nhí" khai với cảnh sát rằng ‘việc đó rất tuyệt’ và cậu ‘không thể kiềm chế bản thân.’

Tòa án Thanh thiếu niên Liverpool

Trong một lần, cậu bé đã tóm cổ tay của một bé gái và tiếp tục xâm hại cô bé dù bị phản kháng.

Sau khi bị xét hỏi, cậu bé tiếp tục thú nhận đã cưỡng hiếp cả ba đứa trẻ và bị buộc năm tội danh cưỡng hiếp và hai tội danh tấn công tình dục.

Quan tòa Lloyd nói: “Việc bị cáo đã làm thực sự xấu xa, đó là hành vi sai trái và bị cáo biết nó sai trái.”

Sau khi lắng nghe ảnh hưởng của vụ việc đối với các nạn nhân, quan tòa Wendy Lloyd bày tỏ: “Thực sự các nạn nhân đã bị đẩy xuống địa ngục.”

Bà cũng nói bà không thể hiểu tại sao bị cáo lại nhận được nhiều hỗ trợ hơn các nạn nhân. Hiện cậu bé đang sống tại một khu nhà được canh gác và giám sát 24/7 và sẽ được điều trị đặc biệt.

Quan tòa Lloyd nói: “Những đứa trẻ còn rất nhỏ đó đã phải chịu đựng sự tấn công khủng khiếp nhất và giờ đây chúng vẫn đang phải chờ đợi được tư vấn.”

Luật sư biện hộ Peter Mitchell cho biết cậu bé ‘vô cùng hối hận’ và giải thích cậu nhận được nhiều hỗ trợ vì ‘hành vi vô cùng nguy hiểm’ của mình.

Tòa án thanh thiếu niên Liverpool được biết các nạn nhân nói các em bị đau nhưng không có dấu hiệu bị thương hay chấn thương tâm lý.

Quan tòa Lloyd nói thêm: “Tôi cũng cần phải bảo vệ người dân và tôi không bao giờ được phép lơ là ba đứa trẻ nhỏ này. “Tôi phải bảo vệ chúng và những đứa trẻ khác khỏi các hành vi tội phạm tình dục trong tương lai.

“Tuy nhiên, điều đáng buồn là những tổn thương các em phải gánh chịu có thể không nằm trên thân thể mà nằm trong tâm hồn. Chúng có thể sẽ luôn ở trong đầu các em và ảnh hưởng tới các mối quan hệ trong tương lai.”

Quan tòa kết luận bị cáo sẽ bị theo dõi chặt chẽ trong thời gian 12 tháng và sẽ được ghi danh trong danh mục tội phạm tình dục trong vòng hai năm rưỡi. Các nạn nhân giờ đây sẽ nhận được hỗ trợ từ NSPCC.

Quan tòa nói: “Dường như việc tối thiểu tôi có thể làm được cho những đứa trẻ này là cam kết rằng các em sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mặt bị cáo một lần nữa.”

VietHome (Theo Metro)