Hai người nhập cư trái phép bị kết án tù vì trồng cần sa trong hầm mỏ ở Bradford

Hai người mang quốc tịch Albania đã bị bắt trong một trang trại cần sa trị giá hàng triệu bảng được che giấu tại một hầm mỏ cũ ở Bradford on Avon. Mức án dành cho hai bị cáo này là 18 tháng tù giam.

Alksander Shyti, 46 tuổi, và Altin Deda, 39 tuổi, chăm nom hàng trăm cây cần sa trong một cơ sở khổng lồ dưới lòng đất, nơi có hệ thống trang thiết bị vô cùng phức tạp.Nếu được tung ra thị trường, số cần sa trong cơ sở này có thể mang lại hơn 3 triệu bảng.

Sau khi nhận được tin báo từ một nhà thám hiểm hang động hồi tháng Chín, cảnh sát đã tới khu vực Mỏ Bethel ở Bradford on Avon và tại đây, họ tìm thấy trang trại cần sa quy mô lớn này. Trong hầm mỏ có độ sâu 50m nằm sau hai cánh cửa sắt có khóa, cảnh sát tìm thấy 14 chiếc lều nằm rải rác trong khu đất rộng 10 mẫu.

Tại đây còn có một bể bơi cao su được dùng để cung cấp nước cho cây và thậm chí cả một khu vực tập gym để các công nhân có thể tập luyện. Nhân công ở đây có mức lương 100 bảng mỗi ngày.

Mặc dù khai với cảnh sát họ bị nhốt và được cung cấp “đậu và bia” để ăn uống mỗi ngày, thẻ Oyster và điện thoại của Deda cho thấy anh ta vẫn thường xuyên di chuyển từ Enfield đến bắc London.

Công tố viên Colin Meeke trình bày trước tòa án tối cao Swindon rằng trong hầm mỏ có phòng sấy cùng một khu vực làm nhà ở cho hai người đàn ông.

Dù chỉ có 598 cây cần sa được tìm thấy nhưng từ quy mô của cơ sở này, cảnh sát ước tính nó đã hoạt động được khoảng ba năm. 

Luật sư của Shyti, ông Gerard Hillman nói cả hai người đàn ông đến Anh trên thùng xe tải và thân chủ của ông có vợ cùng ba con ở quê nhà.

Ông bày tỏ: “Họ là những người nhập cư bất hợp pháp, đến đây để tìm việc làm. Thân chủ tôi phải bỏ ra 8,000 euro để đến đất nước này và anh ấy phải làm việc để trả lại khoản tiền đó.”

Luật sư của Deda, bà Laura Holknell cho biết Deda đến Anh để kiếm tiền gửi về cho vợ và hai con ở Albania. Bà nói anh ta chỉ là đối tượng ở cấp độ thấp nhất trong đường dây này và không có quyền kiểm soát những việc đang diễn ra.

Khi kết án tù đối với hai bị cáo, quan tòa Jason Taylor phát biểu: “Vai trò của cả hai bị cáo là chăm sóc cây và bảo vệ. Có tổng cộng 598 cây tại hiện trường. Giá trị thị trường ước tính là 366,000 bảng.

“Lượng thu hoạch dự tính là 20kg cho mỗi sáu tuần với giá trị thu về khoảng 100,000 bảng. Hết một năm, lượng thu hoạch sẽ là 165kg với giá trị vượt quá 800,000 bảng nhưng dựa vào thời gian các bị cáo có mặt ở đó, tôi cho rằng mức so sánh hợp lý và chính xác là sáu tuần.

“Cả hai đều là những mắt xích trong một bộ máy lớn hơn rất nhiều và nếu bộ máy đó đã hoạt động được ba năm, tổng thu hoạch hẳn đã vượt mức 3 triệu bảng.”

VietHome (Theo Wiltshire Times)