Hai người đàn ông biến hộp đêm ở Newquay thành trang trại cần sa

Hai người đàn ông đã bỏ túi gần 60,000 bảng nhờ vào một trang trại cần sa được dựng nên tại cơ sở từng là hộp đêm ở Newquay. Trước đó, họ đã trúng thầu gói đầu tư cải tạo lại địa điểm này, và giờ đây, họ bị tòa án yêu cầu trả lại hơn 20,000 bảng kiếm được từ hành vi phạm pháp của mình.

Daniel Thorpe, 36 tuổi, và Paul Townsend, 48 tuổi, đều từng sống ở Newquay, là hai trong bốn nam giới bị kết án tại tòa án tối cao Truro vào ngày 20 tháng Ba sau khi công nhận tội danh sản xuất cần sa.

Vào tháng Năm năm 2016, cảnh sát Newquay hợp tác cùng lực lượng Force Support Group và đơn vị chó nghiệp vụ để tiến hành kiểm tra cơ sở trước đây từng là hộp đêm Love Shack trên phố Bank.

Trong cuộc kiểm tra, cảnh sát đã tìm thấy và thu giữ một lượng lớn cây cần sa, các thiết bị trồng trọt cùng số tiền mặt lớn.

Cơ sở này đã bị Hội đồng Cornwall thu hồi giấy phép trước đó vì những lo ngại liên quan đến công tác quản lý.

Hơn 300 cây cần sa được thu giữ tại cơ sở từng là hộp đêm này

Quan tòa John Trevaskis nói tổng cộng 319 cây cần sa đã được thu giữ và dù bề ngoài cho thấy cơ sở này khá lớn và phức tạp, thực tế việc tổ chức và sắp xếp bên trong khá thô sơ.

Quan tòa Trevaskis xác nhận doanh nhân địa phương Thorpe là người đứng sau cơ sở trồng cần sa này và anh ta đã nhờ đến sự hỗ trợ của Townsend cùng Daniel Schofield, 31 tuổi, và Dominic Arquati, 36 tuổi.

Thorpe, Townsend và Schofield đều bị kết án hai năm tù, được tạm hoãn trong hai năm, cùng 300 giờ lao động công ích. Arquati nhận án 12 tháng phục vụ cộng đồng cùng 180 giờ lao động công ích.

Hai bị cáo đứng đầu là Thorpe và Townsend đã quen biết nhau kể từ khi còn đi học và từng rời khỏi Newquay để đến Manchester sau khi bị một tên trộm tấn công.

Sau khi điều tra tài sản của hai bị cáo, đơn vị điều tra tài chính thuộc sở cảnh sát Devon and Cornwall cho biết cả Thorpe và Townsend đều thu lời từ hoạt động phạm pháp này và số lợi nhuận lên đến 29,880 bảng mỗi người.

Thorpe được tòa án yêu cầu trả lại 16,684 bảng trong vòng ba tháng.

Anh ta được xác định là chủ sở hữu hai căn nhà ở Manchester và đã bị thu giữ 6, 357 bảng tiền mặt khi bị bắt, trong khi đó giá trị tài sản trong hai căn nhà được ước tính vào khoảng 10,309 bảng.

Nếu không thể trả khoản tiền do tòa yêu cầu, Thorpe sẽ phải lập tức thực thi án tù 12 tháng.

Townsend bị phát hiện sử dụng tiền bằng cách đầu tư 5,538 bảng vào một công ty giao dịch bitcoin có tên Coinbase ở Mỹ.

Bị cáo này còn giữ lại 3,500 bảng và không có bất cứ tài sản nào khác, vì thế tòa yêu cầu Townsend hoàn trả 3,500 bảng trong thời hạn ba tháng.

VietHome (Theo Cornwall Live)