Bốn người Việt bị kết án tù vì trồng cần sa quy mô lớn ở Merseyside

Bốn người đàn ông bị bắt tại trang trại cần sa khổng lồ trị giá lên đến 4 triệu bảng ở Merseyside và đã bị kết án tù.

Giang Van Hoang, Vaiz Le Huang, Pham Duc Anh và Van Le Hung đều mang quốc tịch Việt Nam và bị bắt tại một cơ sở tập gym cũ mang tên Prestons ở St Helens.

Vào ngày 30 tháng Ba năm nay, cảnh sát nhận được thông tin cho biết một số nam giới có hành vi đáng ngờ trong hai chiếc xe tải trắng đậu bên ngoài dãy cửa hàng ở Loughrigg Avenue.

Tòa án Tối cao Liverpool được biết cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vào lúc 4.20 sáng và nhìn thấy ba người đàn ông. Những người này dường như đã hét lớn ‘cảnh sát’ bằng tiếng Việt.

Khi đó, bọn họ đang đeo găng tay cao su và bên trong chiếc xe tải nhỏ hiệu Mercedes Sprinter là nghi phạm thứ tư đang ôm chặt một túi nhựa lớn có nhiều cây cần sa bên trong.

Nhóm người tỏ vẻ sợ hãi và không đáp lại lời cảnh sát. Sau đó, cảnh sát nhìn thấy năm người đàn ông khác trong tòa nhà. Họ dường như đang cố gắng chuyền tay nhau chuyển đi một số đồ vật.

Công tố viên Claire Jones cho biết cảnh sát có thể ngửi thấy mùi cần sa và các thiết bị trồng trọt. Khi bị cảnh sát hỏi thăm, nhóm nam giới này đã chạy trốn vào bên trong phòng gym.

Tòa án được biết hai cảnh sát đã gọi thêm viện binh và đuổi bắt băng nhóm 10 người này trước khi bắt được Pham Duc Anh trên cầu thang.

Một người đàn ông đã đẩy một nữ cảnh sát nhưng nữ cảnh sát này tiếp tục đuổi theo anh ta tới một cửa thoát, gần chiếc xe tải Renault Master. Sau đó, một vài người nhảy lên một chiếc Volkswagen Sharan.

Bọn họ cố gắng bỏ trốn nhưng trước đó, nữ cảnh sát đã kịp dùng dùi cui đập vỡ kính cửa xe và lấy được giấy đăng ký xe.

Một vài túi cần sa được tìm thấy tại cơ sở gym.

Vào lúc khoảng 4.40 sáng, các nhân viên cảnh sát thuộc sở cảnh sát Cheshire đã đón lỏng chiếc xe tải khi nó đang chạy về hướng Warrington.

Họ đã bắt được Huang, 26 tuổi và Le, 30 tuổi, cả hai cùng không có địa chỉ cố định. Sau đó, Hoang, 38 tuổi, trú tại Webb Street, Edge Hill, cũng được tìm thấy khi đang trốn sau cục nóng điều hòa gắn phía sau phòng gym.

Cảnh sát đã thu giữ 1,233 cây cần sa, rất nhiều trong số đó đang nằm trong túi đã được rút chân không. Một số đồ đạc khác thu giữ được bao gồm quạt, bộ lọc, đèn điện, thảm, cùng một số ba lô đựng thức ăn và quần áo.

Công tố viên Jones nói dựa trên số lượng thu hoạch ước tính là 40g mỗi cây, trang trại trên có thể mang lại tổng cộng 49kg thành phẩm ma túy nhóm B.

Bốn người đàn ông, không có tiền án, đã thú nhận tội sản xuất cần sa.

Các công tố viên không đưa ra bằng chứng nào chống lại người đàn ông thứ năm, H. Nguyen, và người thứ sáu, D. Le, 30 tuổi đã được xử trắng án.

Luật sư biện hộ cho Huang, Tom Watson, cho hay thân chủ của ông đến Anh trên một chiếc xe tải đi qua Pháp và đã phải làm công việc giúp việc gia đình trước khi tham gia vào việc sản xuất cần sa.

Những người còn lại không đưa ra được lời giải thích cho việc họ đã đến Merseyside bằng cách nào.

Pham Anh Duc bị kết án 12 tháng tù, Vaiz Le Huang 10 tháng tù, Van Le Hung 10 tháng tù và Giang VAn Hoang nhận 12 tháng tù. Sau khi mãn hạn tù, họ sẽ bị trục xuất.

Quan tòa Robert Trevor-Jones bày tỏ ông sẽ không nói rõ khi nào họ được trả tự do bởi lẽ sẽ còn “nhiều vấn đề cần được cân nhắc”.

VietHome (Theo Liverpool Echo)