Hai người đàn ông ở Worcester bị bắt vì tình nghi liên quan đến nô lệ thời hiện đại

Hai người đàn ông đã bị bắt sau khi cảnh sát nhận được tin tình báo cho biết họ đang có hành vi buôn bán và lạm dụng những người nhập cư mới đặt chân đến nước Anh.

Một người 40 tuổi đến từ West Bromwich và một người 56 tuổi đến từ Worcester đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến nô lệ thời hiện đại sau khi cảnh sát tiến hành kiểm tra hai địa chỉ tại Lowesmoor, Worcester, vào hôm thứ Sáu, 16 tháng Mười một.

Sau đó, cả hai đã được thả chờ điều tra.

Hình ảnh nhân viên cảnh sát đang tiến hành một cuộc đột kích.

Thanh tra Mark Roberts, thuộc sở cảnh sát West Mercia, phát biểu: “Cảnh sát hành động sau khi nhận được tin báo từ cộng đồng địa phương, cho biết các nghi phạm đã có hành vi buôn bán và lạm dụng các nạn nhân vừa đến nước Anh gần đây.

“Vụ việc này chính là ví dụ cho thấy chúng tôi kiên quyết đên thế nào trong việc hành động và giải quyết tình trạng tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức trong cộng đồng chúng ta.

“Buôn người, nô lệ hiện đại và lạm dụng là những vấn đề có ảnh hưởng đến cả cộng đồng, và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi phải kết hợp chặt chẽ với các đối tác để giúp tạo ra bức tranh tổng thể hơn về tình hình hiện tại cũng như ảnh hưởng của nó đến cuộc sống những người đang sinh sống và làm việc ở Worcestershire.

“Những tội ác như thế này thường được che giấu trong cộng đồng của chúng ta và chúng tôi thường có hành động nghiêm túc đối với những báo cáo như vậy. Trong khi chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc hết mình để tìm ra các nạn nhân và xác định các cá nhân cùng cơ sở kinh doanh đang lợi dụng hình thức lao động này, chúng tôi cần có sự giúp đỡ của người dân để hoàn thành nhiệm vụ này.”

Người dân có thể thông báo các trường hợp tình nghi nô lệ hiện đại, buôn người hoặc bóc lột bằng cách gọi tới cảnh sát theo số 101 (999 trong trường hợp khẩn cấp) hoặc liên hệ ẩn danh tới Crimestoppers theo số 0800 555 111.

VietHome (Theo Birmingham Live)