Vụ giết người bằng dao thứ tư trong vòng năm ngày ở London

Một thanh niên 22 tuổi đã bị đâm đến chết ngay giữa ban ngày tại một khu dân cư phía đông nam London. Cảnh sát được gọi tới hiện trường trên đường Samos, Anerley, vào lúc 12.30 phút trưa ngày Chủ nhật (4/11).

Một chiếc trực thăng cứu thương cũng có mặt nhưng bất chấp nỗ lực cứu chữa của các nhân viên y tế, nạn nhân được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường vào lúc 1 giờ chiều. Nghị sĩ Đảng Lao động khu vực Lewisham West và Penge, bà Ellie Reeves bày tỏ trên Twitter rằng bà thực sự “đau lòng” vì vụ việc này. anerleystabbing

Bà viết: “Thật đau lòng khi được nghe thông tin về vụ sát nhân trên đường Samos ngày hôm nay. Đây là vụ giết người thứ hai trong vòng 72 giờ tại khu vực của tôi.

“Tôi đang chờ được biết thêm chi tiết nhưng tôi muốn được chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Tình trạng này cần phải chấm dứt.”

Vụ giết người mới nhất này xảy ra sau khi cậu bé 15 tuổi Jay Huges, còn được biết đến với tên gọi Jai Sewell, bị đâm tử vong ở Bellingham, đông nam London, hôm thứ Năm (1/11).

Thanh niên 22 tuổi nói trên cũng tử vong tại địa điểm chỉ cách công viên nơi Micheal Jonas Jnr bị sát hại dã man hồi tháng Mười một năm ngoái vài dặm.

Cha của Jonas, ông Micheal Jonas Sr, 54 tuổi, mới đây bày tỏ rằng ông vẫn luôn suy nghĩ việc gì có thể xảy ra nếu ông gặp con trai vào cái đêm mà anh ra đi. Ông miêu tả khoảnh khắc nhìn thấy con trai trong bệnh viện là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời ông.

Vụ sát nhân ngày Chủ nhật là vụ việc thứ tư ở khu vực nam London chỉ trong vòng năm ngày.

Vào hôm thứ Sáu (2/11), thiếu niên 17 tuổi Malcolm Mide-Madariola cũng bị đâm chết bên ngoài ga tàu điện Clapham South.

Hôm thứ Tư (31/10), Rocky Djelal, 38 tuổi, chết vì các vết thương do dao đâm bên cạnh một sân chơi trẻ em ở công viên Southwark.

Cảnh sát London cho biết hiện chưa có vụ bắt giữ nào liên quan đến cái chết của thanh niên 22 tuổi (chưa xác định danh tính) nhưng họ đang tiến hành “điều tra khẩn cấp.”

Bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ với cảnh sát theo số 101, nêu mã số vụ án CAD 3251 ngày 4 tháng Mười một.

VietHome (Theo Evening Standard)