Phụ nữ được khuyến cáo không nên đeo tai nghe khi ra ngoài vào ban đêm

Cảnh sát khuyến cáo phụ nữ không nên đeo tai nghe hay sử dụng điện thoại di động khi đi một mình gần một ga tàu điện ngầm ở tây-bắc London sau khi tại đây đã xảy ra một loạt vụ tấn công tình dục.
 
Trong vòng 8 tháng qua, 10 phụ nữ đã bị tấn công tình dục ở khu vực Cricklewood vào lúc nửa đêm hoặc gần sáng. Cảnh sát tin rằng các vụ việc này đều có liên quan đến nhau.
 
Hầu hết các vụ tấn công xảy ra khi các nạn nhân đang đi ra từ ga tàu điện Willesden Green.
 
Nghi phạm cố gắng bắt chuyện với các cô gái rồi đòi một nụ hôn hay một cái ôm trước khi sờ soạng vào thân thể họ.
 
willesdengreentubestation
Ga Willesden Green, tây bắc London
 
Trong một vụ tấn công gần đây nhất, xảy ra vào lúc 3.20 sáng ngày Chủ nhật (7/10), nạn nhân bị nghi phạm tiếp cận tại Walm Lane sau khi rời ga tàu.
 
Sở cảnh sát London cho biết: “Nghi phạm đã cố trò chuyện trước khi tấn công tình dục cô gái.”
 
Do tình trạng trên, phụ nữ đi quanh khu vực này được khuyến cáo nên quan sát xung quanh cẩn thận và không nên đeo tai nghe hay sử dụng điện thoại di động khi chỉ có một mình.
 
Cảnh sát điều tra Laura Avery bày tỏ: “Tôi kêu gọi các phụ nữ xuất hiện trong khu vực này hãy hết sức cẩn thận khi đi bộ, đặc biệt là đi một mình. Hãy cố gắng đi trên những con phố có đầy đủ đèn chiếu sáng.
 
“Nếu có thể, hãy báo cho người thân hay bạn bè biết bạn đang trên đường về và sẽ đi tuyến đường nào. Luôn cẩn thận quan sát xung quanh và không sử dụng tai nghe hay các thiết bị di động.
 
“Đây là một vụ tấn công tình dục hàng loạt nhắm vào đối tượng phụ nữ không có người đi cùng và tôi kêu gọi bất cứ ai có thông tin giúp xác định danh tính nghi phạm, hãy ngay lập tức liên hệ với cảnh sát.”
 
Cảnh sát tin rằng vụ tấn công hôm Chủ nhật vừa qua có liên hệ với chín vụ việc xảy ra từ tháng Hai đến tháng Chín trước đó.
 
Nghi phạm được miêu tả là một người đàn ông dáng người trung bình, tóc đen, độ tuổi từ 20 đến 30, mặc quần áo tối màu.
 
Một người đàn ông 37 tuổi đã bị bắt vào ngày 19 tháng Bảy vì tình nghi tấn công tình dục nhưng đã được thả để phục vụ điều tra sau đó.
 
Cảnh sát cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra các vụ tấn công.
 
Bất cứ ai có thông tin, hãy lên hệ đơn vị Brent CID theo số 07747476161 hoặc gọi ẩn danh đến Crimestoppers theo số 0800 555 111.
 
VietHome (Theo Evening Standard)