Hai người đàn ông bị bắt tại một xưởng cần sa ở Anh

Tổng cộng 476 cây cần sa đã được cảnh sát phát hiện trong hai ngôi nhà ở West Yorkshire vào hôm Chủ nhật (16/9). Phát ngôn viên của Sở cảnh sát West Yorkshire cho biết hai người đàn ông đã bị bắt ở một trong hai ngôi nhà.
 
AT 0e6bea28 6image story
 
416 cây cần sa được phát hiện và tiêu hủy và hai nghi phạm được cho bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát không tiết lộ danh tính cũng như quốc tịch của hai người này.
 
Tại ngôi nhà thứ hai, cảnh sát thu được 69 cây cần sa và đang tiến hành điều tra để xác định các nghi phạm.
 
Trong một vụ việc tương tự hồi năm 2014, hai người đàn ông quốc tịch Việt Nam đã bị bắt quả tang đang vận hành một xưởng cần sa trị giá 100,000 bảng ở Leeds, West Yorkshire. Tổng cộng 500 cây đã bị thu giữ trong một căn nhà bốn tuần. Hai người đàn ông đã bị kết án 36 và 40 tháng tù.
 
Họ cho biết họ không biết việc làm của họ là phạm pháp và cho rằng họ đang trồng một “loại rau phương Tây” nào đó trong tòa nhà.
 
Khoảng 100 bóng đèn công suất cao đã được lắp đặt trong nhà để hỗ trợ việc trồng trọt. Hai người đàn ông kể trên đã nhập cư vào Anh bất hợp pháp qua Cộng hòa Séc.
 
Những người nhập cư bất hợp pháp thường bị ép trở thành nạn nhân của nạn nô lệ thời hiện đại ở Anh. Một số lượng đáng kể người nhập cư bất hợp pháp đến từ Việt Nam và thường phải làm việc trong các salon, tiệm nail và thậm chí cả các trang trại cần sa.
 
 
VietHome (Theo MENAFN)