Chàng trai trẻ bị truy đuổi và đâm tử vong tại trung tâm mua sắm Stratford

Một chàng trai trẻ đã “xuất hiện nhầm chỗ vào nhầm thời điểm” rồi bị truy đuổi và đâm trọng thương tại một trung tâm mua sắm đông đúc.
 
beniaminpieknyi
Bốn thanh niên đang bị xét xử liên quan đến cái chết của Beniamin Picknyi
 
Tòa án được biết Beniamin Picknyi, 21 tuổi, bị tấn công bằng dao khi đang cùng người bạn Alexander Suciu, 25 tuổi, cố gắng chạy thoát khỏi trung tâm mua sắm Stratford.
 
Hai người hẹn gặp nhau gần đó rồi cùng đi vào trung tâm mua sắm, nơi anh Suciu bị tấn công vào đầu. Picknyi, đến từ Romania, đã đến Stratford từ Milton Keynes nơi anh đang sinh sống.
 
Công tố viên Duncan Atkinson cho hay hai người bạn đã bị tấn công dù không hề gây hấn với ai. Picknyi bị đẩy sát vào cửa sổ một cửa hàng Subway rồi bị đâm.
 
Công tố viên nói: “Cậu ấy (Picknyi) đã xuất hiện ở nhầm chỗ vào nhầm thời điểm chỉ vì đến London để gặp gỡ bạn bè.”
 
Kevin Duarte, 19 tuổi, Alexis Varela, 19 tuổi, Mario Zvavame, 18 tuổi, và Moses Kasule, 20 tuổi, đã bị buộc tội ngộ sát đối với chàng trai trẻ đến từ Milton Keynes.
 
Cả bốn bị cáo, đều đến từ Newham ở Đông London, cũng bị buộc tội gây rối bạo lực nhưng tỏ ý bác bỏ cả hai tội danh.
 
Vladyslav Yakymchunk đã bị kết tội sát nhân trong một phiên xét xử trước đó.
 
Trước tòa, công tố viên phát biểu: “Các bị cáo đã có mặt ở Stratford. Nhiều bằng chứng cho thấy mục đích của họ là gây rối, gây hấn và hăm dọa mọi người.
 
“Họ tấn công bấy kỳ người nào họ muốn. Và một trong những người không may chính là Alexandru Suciu.
 
“Đầu tiên Varela tiếp cận nạn nhân trên một chiếc xe đạp, phía sau là Duarte. Khi họ đi ngang qua chỗ nạn nhân, Duarte đánh vào đầu cậu ấy. Một vài phút sau, họ lại đi qua chỗ Suciu khi nạn nhân đang đứng đợi Picknyi đi mua nước. Duarte và Varela hét to ‘đây là địa bàn của chúng tao’ – lời nói thể hiện chủ quyền của băng nhóm này đối với khu vực trung tâm mua sắm.”
 
Công tố viên tường trình trước tòa rằng các bị cáo đã bao vây hai người bạn và Picknyi đã cố gắng giúp đỡ người bạn Suciu của mình.
 
Ông kể thêm: “Yakymchuk giật kính của Suciu và không chịu trả lại. Kasule đấm nạn nhân. Các thành viên khác trong nhóm quây quanh hai chàng trai và đá họ.”
 
Picknyi bị lôi ra ngoài khi cố gắng giúp Suciu và bị đá xuống đất. Một bảo vệ đã cố gắng chạy tới can ngăn và đưa hai nạn nhân tới nơi an toàn, nhưng nhóm thanh niên cầm đầu bởi Yakymchuck đã đi theo họ khi họ rời trung tâm và tiếp tục tấn công.
 
Công tố viên nói: “Dù Yakymchuk mới là kẻ đầu sỏ, nhưng các bị cáo khác cũng hỗ trợ anh ta và khích động bạo lực. Những bị cáo khác cũng tham gia bao vây Picknyi và tấn công cậu ấy. Tất cả các bị cáo đều có hành động hỗ trợ lẫn nhau, Yakymchuk dựa vào cửa sổ và đâm vào ngực trái của Picknyi. Chính vết đâm này đã khiến nạn nhân tử vong.”
 
Phiên tòa vẫn đang tiếp tục và dự kiến sẽ kéo dài năm tuần.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)