Cảnh sát London tổ chức gặp mặt các băng nhóm tội phạm ở London nhằm xoa dịu tình trạng bạo lực

tottenhamcemetery0309a
Cảnh sát tại hiện trường cuộc đọ súng giữa các băng nhóm ở Tottenham
 
Cảnh sát đang tiến hành tổ chức những cuộc gặp mặt giữa các băng nhóm nhằm “xoa dịu” mâu thuẫn và yêu cầu họ chấm dứt tình trạng đâm chém bắn giết leo thang trên đường phố London.
 
Đại diện Sở cảnh sát London, Cressida Dick cho biết “ hòa giải các băng nhóm” nhằm giúp họ hiểu tác động nghiêm trọng do các hành vi tội phạm của họ gây ra cho các gia đình đôi lúc lại là “việc quan trọng nhất” cảnh sát có thể làm.
 
Bà Dick công nhận rằng số lượng vụ án sát nhân đang ở mức quá cao.
 
Nhưng bà nhấn mạnh rằng tội phạm bạo lực ở thủ đô vẫn đang ổn định sau khi cảnh sát thu giữ được 1,500 con dao, hơn 180 khẩu súng và 600 loại vụ khí khác từ tháng Tư. Khoảng 4,000 nghi phạm cũng đã  bị bắt giữ.
 
Tuy nhiên, vị đại diện này cũng bày tỏ cảnh sát cần cố gắng hơn để giảm thêm mức độ bạo lực và đưa ra một giải pháp – vốn đã thành công ở nhiều nơi trên thế giới – đó là hòa giải các băng nhóm và thuyết phục họ chấm dứt các mâu thuẫn.
 
“Ý tưởng hòa giả các băng nhóm, và cố gắng khơi dậy lương tâm của họ để giúp họ hiểu ảnh hưởng tiêu cực mà họ đang gây ra cho các gia đình và những người mẹ, khiến những người đứng đầu băng nhóm cảm thấy xúc động và cần phải đối thoại với nhau, chính là điều mà chúng tôi đang làm,” bà nói.
 
“Cách này đã được áp dụng thành công ở nhiều nơi trên thế giới. Thường thì việc đưa những con người này vào cùng một căn phòng là khá khó khăn, nhưng đôi lúc, khiến họ bình tâm lại và giúp họ hiểu ra những hậu quả của hành vi tội ác là những việc tốt nhất bạn có thể làm.”
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)