Bộ trưởng Sajid Javid khởi động chiến dịch điều tra băng nhóm Pakistan bạo hành tình dục trẻ em

javid
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sajid Javid hứa sẽ không có sự khoan nhượng khi chính phủ quyết định điều tra những băng nhóm đã bạo hành tình dục trẻ em và phụ nữ trẻ.
 
Ông Javid cho biết có rất nhiều vụ việc nghiêm trọng trong đó nghi phạm có gốc gác Pakistan.
 
Và nếu kết luận đưa ra cho thấy nghi vấn trên là chính xác, chính phủ sẽ không e ngại trong việc tiến hành xử lý.
 
Một vài ý kiến chỉ trích cho rằng cảnh sát và các cơ quan dịch vụ xã hội đã chậm trễ hành động bởi họ sợ bị buộc tội phân biệt chủng tộc.
 
Những người khác lại bày tỏ việc tập trung vào một nhóm nghi phạm mang quốc tịch thiểu số là việc làm không đúng đắn, cũng như chỉ ra rằng tội bạo hành tình dục bị gây ra bởi những kẻ tội phạm mang mọi quốc tịch khác nhau.
 
Ông Javid nói: “Tôi đã khẳng định rõ rằng tôi sẽ đặt những câu hỏi thực sự nghiêm túc đối với vấn đề các băng nhóm bạo hành tình dục trẻ em.
 
“Chúng tôi sẽ tiến hành truy xét tới cùng và tôi sẽ không để cho những nhạy cảm về văn hóa hay chính trị ngáng trở việc tìm hiểu và xử lý vấn đề.
 
“Chúng ta đều biết một bộ phận các nghi phạm trong những vụ việc nghiêm trọng gần đây có gốc gác Pakistan.
 
“Tôi đã hướng dẫn các nhân viên của mình tìm hiểu bối cảnh cụ thể và tính chất của các băng nhóm này.
 
“Và nếu chứng cứ cho thấy quả thực có yếu tố văn hóa đằng sau những tội ác này, tôi sẽ hành động.”
 
 
VietHome (Theo Birmingham Live)