Chồng phát hiện ra vợ bị người đưa thư quay lén cảnh nhạy cảm

Một nhân viên đưa thư của Royal Mail đã bị chồng một người phụ nữ phát hiện ra đang trốn trong vườn và quay phim lén cảnh người vợ ở trần.
 
Nicholas Apps chịu trách nhiệm giao thư từ tỏng khu vực này đã được bốn năm, và được người dân khu vực ngoại ô Southbourne, Bournemouth miêu tả là một người đàn ông ‘vui vẻ và cuốn hút’.
 
Nhưng ông ta đã có hành vi theo dõi người phụ nữ kể trên trên Facebook và lẻn vào vườn sau nhà cô trong khi đang làm nhiệm vụ vào tháng Mười một năm ngoái.
 
sei 23880915 6fa3 e1533468211275
Nicholas Apps, 49 tuổi
 
Khi người đàn ông 49 tuổi nhìn thấy người phụ nữ trên một chiếc máy tập và không mặc gì ngoài chiếc quần dài, ông ta đã rút điện thoại ra và quay phim trong khoảng một phút trước khi chống người phụ nữ trở về nhà và bắt quả tang tại trận.
 
Cảnh sát được gọi tới và Apps bị bắt giữ sau đó.
 
Apps, đến từ Boscombe, Dorset, bị buộc tội thị dâm tại tòa án địa phương Pool, nhưng được trả tự do với một án tù hoãn thi hành.
 
Ông ta đã làm công việc nhân viên đưa thư cho Royal Mail trong suốt 15 năm và trở thành người được các hộ gia đình địa phương yêu mến.
 
Công tố viên Richard Oakley nói: “Người phụ nữ đang tập luyện trên chiếc máy tập của mình trong khu vực nhà riêng của cô ấy.
 
“Cô ấy không mặc áo mà chỉ mặc quần.
 
“Bị cáo (Apps) đã ghé qua căn nhà này khi đang đưa thư, đi vòng ra sau và bắt đầu quay phim.”
 
Apps khai với cảnh sát rằng ông ta bỏ nhầm thư vào hộp thư nhà nạn nhân và chỉ đi vòng ra sau khi gọi cửa mà không thấy ai trả lời.
 
Ông Oakley nói: “Bị cáo nói với cảnh sát ông ta không rõ lúc đó bản thân có bị kích thích hay không nhưng công nhận rằng hành vi đó có thể dẫn đến ham muốn tình dục sau đó.
 
“Bị cáo nói ông ta muốn quay phim những người phụ nữ mà ông ta cho là quyến rũ.”
 
Bản tường trình của nạn nhân được đọc trước tòa cho biết nạn nhân vô cùng run rẩy và sợ hãi khi phát hiện ra sự riêng tư của mình bị xâm phạm.
 
Apps, không có tiền án, bị kết án 8 tuần tù giam, được hoãn thi hành trong 2 năm, bị ghi danh vào danh sách tội phạm tình dục trong bảy năm và phải chi trả 200 bảng phí bồi thường cho nạn nhân.
 
Phát ngôn viên của Royal Mail xác nhận Apps đã bị đình chỉ công việc ngay khi sự việc được phát giác.
 
 
VietHome (Theo Metro)