Cảnh sát triệt phá trang trại cần sa trị giá hàng chục ngàn bảng ở Trafford

0 mainimage
Một trang trại cần sa được phát hiện trong một ngôi nhà tại đại lộ Atholl, Stretford, Trafford
 
Một trang trại cần sa trị giá hàng chục ngàn bảng đã được cảnh sát phát hiện ở Trafford.
 
Cảnh sát tiến hành kiểm tra ngôi nhà trên đại lộ Atholl, Stretford vào hôm thứ Hai (23/7).
 
Họ đã tìm ra hơn 100 cây trưởng thành với giá trị thị trường ước tính vào khoảng 80,000 bảng.
 
Cảnh sát cho biết căn nhà được sửa chữa thành trang trại trồng cần sa và hệ thống trồng trọt được vận hành bằng điện câu trộm.
 
Một người đàn ông 34 tuổi đã bị bắt tại hiện trường vì tình nghi sản xuất cần sa và câu trộm điện.
 
Sau đó, người này đã được thả chờ điều tra.
 
Thanh tra sở cảnh sát Stretford & Gorse Hill, ông Chris Sutcliffe, phát biểu: “Vào ngày 23 tháng Bảy, cảnh sát thuộc đội cảnh sát khu vực Stretford và Old Trafford đã tiến hành khám xét một địa chỉ trên đại lộ Atholl, Stretford và phát hiện ra ngôi nhà đã bị biến thành một xưởng trồng cần sa.
 
“Một người đàn ông 34 tuổi có mặt trong nhà và bị bắt vì tình nghi sản xuất cần sa và câu trộm điện. Người này đã được thả sau đó để chờ điều tra.
 
“Hơn 100 cây cần sa có giá trị ước tính 80,000 bảng đã bị thu giữ.
 
“Tôi muốn nhấn mạnh với người dân rằng các nhân viên cảnh sát của chúng tôi đang làm việc hết sức mình để giúp khu vực Stretford và Old Trafford trở thành nơi an toàn cho mọi người.
 
“Cuộc kiểm tra mới đây giúp ngăn chặn ma túy bị đem ra tiêu thụ ngoài đường phố và tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn vì sự hỗ trợ của cộng đồng dân cư.”
 
 
VietHome (Theo Manchester Evening News)