Nhóm thiếu niên ném trứng và bột vào người phụ nữ khuyết tập rồi chụp ảnh khoe chiến tích

Một nhóm gồm năm thiếu niên đã bị bắt sau khi tấn công một phụ nữ khuyết tật bằng cách ném bột và trứng.
 
Sau đó những cậu bé này còn chụp ảnh tạo dáng sau lưng người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế tại công viên Bury St Edmunds và đăng lên mạng.
 
Cảnh sát cho biết hai thiếu niên 17 tuổi và hai em 15 tuổi đã bị bắt vì có liên quan đến vụ việc nhưng sau đó được thả nhờ bảo lãnh.
 
sei 23534919 3051 e1532929188633
Người phụ nữ ở độ tuổi 40 tỏ ra sợ hãi nhưng không bị thương tích
 
Sau đó, cảnh sát tiết lộ người thứ năm bị bắt giữ là một cậu bé 15 tuổi.
 
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 5.30 phút chiều ngày thứ Sáu, 27 tháng Bảy tại đường St Olaves, Bury St Edmunds.
 
Nạn nhân, một phụ nữ ở độ tuổi 40, đã bị nhóm thiếu niên này tấn công bằng cách ném trứng và bột vào người sau khi bị xúc phạm bằng lời nói.
 
Người phụ nữ thực sự sợ hãi và buồn bã nhưng không bị thương tích.
 
Hình ảnh nói trên đã khiến cộng đồng phẫn nộ, nhưng nhiều người vô tội đã bị chỉ trích sau vụ tấn công.
 
Một người đàn ông bị đe dọa nhầm trên Facebook nói: “Có một bức ảnh hiện đang được lan truyền cho thấy một nhóm các cậu thiếu niên tấn công một phụ nữ lớn tuổi ở Bury.
 
“Chúng đã bị vạch mặt và một trong số chúng vô tình có tên gọi [không tiết lộ].
 
“Tôi chỉ muốn làm rõ rằng tôi không phải [tên] đó và TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ MẶT TRONG BỨC ẢNH.
 
“Tôi lớn tuổi hơn các cậu bé trong ảnh rất nhiều và giờ khi mọi việc đã sáng tỏ, tôi sẽ biết ơn nếu mọi người ngừng nhắn tin đe dọa tôi về việc này.”
 
Ngôi sao truyền thông Robin Armstrong đăng bức ảnh này lên trang cá nhân có 750,000 người theo giỡi của mình và cho biết anh muốn ‘đi đầu’ trong việc tìm ra những thiếu niên này.
 
Anh nói: “Những kẻ khốn nạn bắt nạt một người phụ nữ khuyết tật, đổ nước lên đầu và ném bột khắp người bà rồi chụp ảnh.
 
“Bức ảnh này thay ngàn lời nói.
 
“Những tên xấu xa trẻ tuổi này xứng đáng bị trừng phạt.”
 
Một người khác nói trên Twitter: “Năm kẻ bệnh hoạn này sống ở Bury St Edmunds và cho rằng đổ nước với bột lên người một người phụ nữ khuyết tật là việc rất thú vị. Hãy biến chúng thành ngôi sao Twitter nào!”
 
 
VietHome (Theo Metro)