Một trẻ em bị bắt giữ vì có liên quan đến trang trại cần sa trị giá 2.15 triệu bảng

JS53149236
 
Một cậu bé 16 tuổi đã bị bắt sau khi cảnh sát đột kích vào một trang trại cần sa có sản lượng lên đến 2.15 triệu bảng mỗi năm.
 
Cảnh sát Merseyside được gọi tới một ngôi nhà trên đường Knowsle, Bootle vào lúc 11.55 phút sáng ngày 10 tháng Bảy.
 
Toàn bộ số cần sa bao gồm 539 cây được trồng trong bốn tầng nhà, dưới hầm, trong căn hộ từng là cửa hàng và một căn hộ ở tầng trên.
 
Cậu bé 16 tuổi bị bắt vì tình nghi sản xuất cần sa và đã được đưa tới sở cảnh sát để thẩm vấn.
 
Cảnh sát Gary Sorrell thuộc Đội Triệt phá Cần sa, cho biết: “Việc các băng nhóm tội phạm trồng cần sa có thể gây nguy hại đến cộng đồng của chúng ta.
 
“Những nhóm tội phạm này thường có liên quan đến tội phạm có tổ chức và chúng thường sử dụng các địa chỉ ở khu dân cư cũng như khu vực kinh doanh.
 
“Cộng đồng dân cư có thể giúp chúng tôi ngăn chặn những băng nhóm này, những kẻ chỉ có một mục đích duy nhất là kiếm lời.
 
“Những ổ điện quá tải và nước là sự kết hợp vô cùng nguy hiểm, và hẳn không ai muốn sống cạnh những nơi như vậy. Chúng tôi kêu gọi nếu bạn tin có ai đó đang sử dụng nhà cửa trong khu vực cho mục đích này, hãy liên hệ với chúng tôi.”
 
 
VietHome (Theo Echo)