Hai người bị bắt giữ trong vụ việc nổ nhà phao khiến bé gái ba tuổi tử vong

ava
Ava-May Littleboy
 
Hai người đã bị bắt giữ vì tội danh vô ý giết người liên quan đến vụ việc bé gái ba tuổi tử vong khi đang chơi trong nhà phao.
 
Nhà phao này đã “nổ tung” trên bãi biển Gorleston ở Norfolk vào ngày 1 tháng Bảy, khiến cô bé Ava-May Littleboy bị hất tung lên trời. Cô bé qua đời vì chấn thương nặng ở đầu.
 
Một người đàn ông và một phụ nư ở độ tuổi 40, đến từ Great Yarmouth, đã bị bắt giữ vì trách nhiệm liên đới.
 
Hiện hai nghi phạm này đang bị thẩm vấn.
 
Các nhân chứng miêu tả lại những người có mặt đã cố bắt lấy cô bé khi sự việc xảy ra.
 
Ava-May đến chơi tại bãi biển cũng một vài thành viên trong gia đình.
 
Cảnh sát Norfolk cho biết giám định pháp y kết luận cô bé tử vong vì chấn thương sọ não, nhưng cần tiến hành điều tra thêm để có kết luận cuối cùng.
 
Chiến dịch  gây quỹ để dựng một chiếc ghế đá tưởng niệm gần nhà cô bé ở Suffolk hiện đã thu được hơn 8,000 bảng.
 
Bà cô bé, Angela Littleboy, bày tỏ: “Con bé luôn vui vẻ, hài hước và quấn quít với mọi người.
 
“Con bé thích mọi thứ, yêu thương mọi người, ai cũng có thể trở thành bạn tốt của con bé. Ava-May là một cô bé xinh đẹp và vui tươi.”
 
 
VietHome (Theo BBC)