Gần 300 trẻ em dưới 12 tuổi đã bị bắt vì mang theo vũ khí ở London trong vòng ba năm qua
Theo số liệu năm 2015-2017 của Sở cảnh sát London, trẻ em ở độ tuổi lên 10 cũng bị bắt giữ vì những tội danh bạo lực nghiêm trọng như hiếp dâm và buôn lậu ma túy.
Trong vòng ba năm qua, 1,432 trẻ em ở độ tuổi từ 10 đến 12 đã bị bắt ở London với mật độ cao nhất tập trung tại hai khu vực Bromley và Bexley.
Trẻ em ở độ tuổi đến trường bị bắt giữ vì tình nghi phóng hỏa, hiếp dâm, quấy rối, sở hữu vũ khí và buôn bán ma túy.
Nguyên nhân khiến nhiều trẻ em bị bắt nhất chính là sở hữu vũ khí.
Từ tháng Một năm 2015 đến tháng Mười Hai 2017, 270 em đã bị bắt vì sở hữu vũ khí sát thương.
Cũng trong khoảng thời gian này, 243 trẻ em bị bắt vì tội ‘tấn công gây thương tích’.
Trong vòng ba năm, 7 trẻ em bị bắt vì tình nghi hiếp dâm.
Các em nhỏ chỉ ở độ tuổi lên 10 đã bị bắt giữ ở các khu Camden, Barking, Hackney, Bexley, Richmond, Croydon và Hounslow. Số liệu không nói rõ bao nhiêu trong số này bị kết án.
Ngoài ra, ở London, có 36 vụ bắt giữ liên quan đến các tội danh tình dục nghiêm trọng khác.
Cảnh sát điều tra Richard McDonagh cho biết những trẻ em phạm tội này được hỗ trợ nhờ vào sự phối hợp giữa cảnh sát và chính quyền địa phương.
Ông bày tỏ việc bảo đảm đứa trẻ không bị bắt lần nữa là vô cùng quan trọng, và chúng cần được đưa về đúng đường.
Các khu vực có số trẻ em dưới 13 tuổi bị bắt nhiều nhất là Bromley với 124 em, Barking với 90 em và Bexley với 86 em.
Ông McDonagh cũng cho rằng sự kết hợp của nhiều yếu tố là nguyên nhân dẫn đến con số cao ở một số khu vực.
Ông nói: “Chúng tôi đã nghiên cứu các yếu tố như tỷ lệ người trẻ tuổi trong khu vực, ví dụ có khoảng 70,000 người trẻ tuổi sống ở Bromley. Chúng tôi cũng cân nhắc đến yếu tố dân cư không cố định, bao gồm những người chỉ đến khu vực để đi học hoặc viếng thăm."
Các bằng chứng cho thấy số lượng trẻ em bị bắt vì những tội danh nghiêm trọng đang giảm dần.
Trong năm 2017, số trẻ em bị bắt ít hơn năm 2016 là 86 em.
Ông McDonagh cho rằng tín hiệu khởi sắc này là nhờ vào các chiến dịch truyền thông và các động thái can thiệp sớm từ cảnh sát.
Ông nói thêm: “Tôi muốn tin rằng nguyên nhân là do ngày càng có ít trẻ em dính líu đến các vấn đề phạm pháp.”
VietHome (Theo Evening Standard)