Cảnh sát tập trung triệt phá các trang trại cần sa thay vì nhắm tới đối tượng sở hữu cần sa

Cảnh sát Humberside cho biết họ sẽ tập trung ngăn chặn việc ma túy bị đưa vào cộng đồng thay vì tội danh sở hữu ma túy
 
Hiện nay, cảnh sát Humberside đang “nhắm tới những kẻ mang ma túy vào cộng đồng” thay vì những người mắc tội sở hữu chất ma túy. Thông tin này được đưa ra khi số liệu tỷ lệ tội phạm ma túy bị bắt được tiết lộ với mức giảm mạnh trong vòng ba năm qua.
 
Số lượng người bị cảnh sát Humberside buộc tội sở hữu ma túy đã giảm từ 328 vào năm 2012 xuống còn 139 trong năm 2017.
 
Cảnh sát trưởng Doug Blackwood cho biết nguyên nhân của sự sụt giảm này là do toàn sở đang tập trung vào những trang trại cần sa quy mô lớn bởi lẽ những hang ổ này thường dính líu đến nạn nô lệ thời hiện đại và buôn người.
 
blenheimJPG
Cảnh sát Humberside thu giữ những cây cần sa và thiết bị trồng trọt từ một ngôi nhà ở Blenheim Place, Cleethorpes
 
Ông Blackwood cũng cho biết những trang trại này thường được chăm sóc bởi những người mang quốc tịch Việt Nam bị ép buộc nhập cư trái phép vào Anh.
 
Tuy nhiên, ngài cảnh sát trưởng nhấn mạnh lực lượng cảnh sát vẫn giải quyết các vụ việc liên quan đến người sử dụng cần sa nếu họ phát hiện có điều bất thường.
 
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh làn sóng kêu gọi hợp pháp hóa cần sa đang dâng cao. Thậm chí cảnh sát trưởng khu vực Durham cũng ủng hộ ý kiến này.
 
Cảnh sát trưởng Michael Barton phát biểu lực lượng của ông không tiến hành kiểm tra đối với những người chỉ sở hữu một hay hai cây cần sa, và không đưa ra truy tố những người bị bắt gặp sử dụng cần sa với mục đích cá nhân.
 
“Các loại ma túy càng ngày càng rẻ hơn, mạnh hơn, sẵn có hơn và nguy hiểm hơn. Sau nhiều năm, tôi buộc phải kết luận rằng chúng ta cần kiểm soát thị trường,” ông nói.
 
Hiện tại, Hiệp hội Cảnh sát trưởng chỉ đề xuất bắt giữ ai đó vì sở hữu cần sa với mục đích cá nhân sau khi họ đã bị cảnh cáo và nhận thông báo phạt 80 bảng.
 
Tội danh sở hữu cần sa chiếm 30% tội danh sở hữu ma túy mà cảnh sát Humberside truy tố trước tòa. Cần sa là loại ma túy được sử dụng phổ biến nhất ở Anh.
 
Cuộc tranh cãi về việc hợp pháp hóa cần sa trở nên nóng hơn sau khi các nhân viên hải quan ở sân bay Heathrowy thu giữ một loại dầu cần sa dùng để chữa bệnh động kinh cho cậu bé Billy Caldwell.
 
Sau đó, Bộ Nội vụ đã phải cấp phép ngắn hạn 20 ngày cho loại thuốc giúp giảm các cơn co giật của bệnh nhân này.
 
 
VietHome (Theo Grimsby Live)