Ba người bị bắt ở Hackney vì tình nghi sử dụng và sản xuất thẻ căn cước giả

image 1Các loại giấy tờ thu giữ được sau khi ba người đàn ông bị bắt
 
Ba người đàn ông đã bị bắt trong một cuộc điều tra quy mô nhắm vào những kẻ sử dụng căn cước giả.
 
Những nghi phạm này, lần lượt 33,36 và 37 tuổi, đã bị tạm giữ theo đạo luật Giấy tờ Căn cước vào hôm thứ Ba (26/6) sau khi các nhân viên của cơ quan Tội phạm Quốc gia bắt quả tang một cuộc trao đổi ở Hackney.
 
Một phong bì có chứa một số giấy tờ đã được thu giữ ngay tại hiện trường và sau đó cảnh sát tiến hành lục soát nhà của các nghi phạm.
 
Tại nhà riêng của nghi phạm 37 tuổi, các loại giấy tờ giả mạo cũng như một loạt các thiết bị sản xuất giấy tờ tinh vi đã bị thu giữ, bao gồm một nhiều máy tính, máy in và các loại máy móc khác. Cảnh sát tìm được khoảng 15,000 bảng tiền mặt.
 
Ông Mark McCormack của Cơ quan Tội phạm Quốc gia cho biết: “Những giấy tờ này là công cụ quan trọng phục vụ nhiều phi vụ phạm pháp. Chúng cũng có thể được dùng để giúp mọi người kiếm việc làm hay hưởng phúc lợi bất hợp pháp, hoặc mở các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích rửa tiền.”
 
Người đàn ông 33 tuổi đã được thả để phục vụ điều tra, nhưng hai người còn lại hiện vẫn bị tạm giữ.
 
 
VietHome (Theo Hackney Gazette)