Một cậu bé 15 tuổi bị đâm chết ở tây London sau khi dự tiệc sinh nhật

Một cậu bé 15 tuổi đã bị đâm chết trong trận ẩu đả sau một bữa tiệc sinh với sự tham gia của 100 thanh thiếu niên ở tây London.
 
Cảnh sát được gọi tới trung tâm cộng đồng North Romford vào đêm thứ Bảy (23/6) do một trận ẩu đả đã nổ ra khi những thanh niên trẻ rời khỏi sự kiện.
 
Cậu bé nạn nhân được tìm thấy với nhiều vết thương do dao đâm và đã tử vong tại hiện trường.
 
Cảnh sát Scotland Yard cho biết ba nam thiếu niên đã bị bắt vì tình nghi sát nhân và được đưa đi thẩm vấn tại ba đồn cảnh sát khác nhau ở tây London.
 
Cảnh sát London cũng cắt cử một số lượng lớn nhân viên tới hiện trường trong thời gian tiến hành điều tra.
 
Cảnh sát được gọi tới trung tâm cộng đồng ở Clockhouse Lane này vào lúc 9.05 phút tối.
 
Có nhiều cuộc gọi thông báo về trận ẩu đả giữa các nhóm thanh thiếu niên và trung tâm đã bị đập phá.
 
Cảnh sát điều tra Gurj Singh nói: “Những cảnh sát đầu tiên có mặt sau các cuộc gọi đã phải đối mặt với gần 100 thanh thiếu niên vừa kết thúc bữa tiệc sinh nhật tại trung tâm.
 
“Những người này đang đánh nhau và một thiếu niên được tìm thấy với những vết thương chí mạng.”
 
Cảnh sát cho biết một tài xế xe buýt ở độ tuổi 50 cũng bị thương ở đầu.
 
Người thân của cậu bé đã được thông báo, tuy nhiên danh tính của cậu vẫn chưa được công bố.
 
Cảnh sát đang kêu gọi thông tin từ các nhân chứng.
 
Ông Singh nói: “Tôi kêu gọi những người đã có mặt hãy nhanh chóng liên hệ và trình báo với cảnh sát về những điều họ đã nhìn và nghe thấy để giúp chúng tôi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
 
norrom1a
Bạo lực nổ ra sau một bữa tiệc ở trung tâm cộng đồng North Romford
 
“Nếu bạn có hình ảnh chụp hay video về trận ẩu đả sau bữa tiệc, chúng tôi cũng cần những thông tin của các bạn.”
 
Thanh tra Michael O’Donoghue chịu trách nhiệm khu vực phía Tây của sở cảnh sát London nói thêm: “Cảnh sát đã được cắt cử tuần tra trong tối nay để mang lại trật tự và trấn an cộng đồng, những người rõ ràng đã bị sốc sau cuộc tấn công này.
 
“Chúng tôi sẽ tiếp tục có mặt tại khu vực và cảnh sát sẽ sẵn sàng lắng nghe mọi thông tin từ cộng đồng địa phương.”
 
Sau khi đến thăm hiện trường, nghị sĩ khu vực Romford, ông Andrew Rosindel, nói đây là một thảm kịch khi một cậu bé trẻ tuổi bị hãm hại trên phố đêm nay.
 
Ông Rosindell đăng trên Twitter: “Tôi đã ghé qua Collier Row tối nay để nói chuyện với lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường một vụ án rất nghiêm trọng.
 
“Một vụ đâm chém đã xảy ra ở góc đường Lynwood Drive và Clockhouse Lane, kết quả là cái chết của một cậu bé mới 14 tuổi, sau một bữa tiệc riêng tư tổ chức tại trung tâm cộng đồng North Romford.
 
“Đây là một tin buồn cho những cư dân khu vực North Romford.
 
“Lúc này chúng ta cần phải đợi thông tin chính thức về vụ việc.
 
“Cho đến lúc đó, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn tới gia đình cậu bé gặp nạn trên phố trong buổi tối ngày hôm nay.”
 
Các nhân chứng hoặc người dân có thông tin vui lòng liên hệ với bộ phận vụ án theo số 0208 345 3775 hoặc liên hệ ẩn danh tới Crimestoppers theo số 0800 555 111.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)