Tên trộm xe hơi khét tiếng bị tóm sau khi gây ra những thiệt hại lên tới 500,000 bảng

lukos
Ernestas Lukosevicius
 
Một tên trộm khét tiếng, kẻ đã từng gây ra những thiệt hại lên đến 500,000 bảng khi trộm bánh lái và bảng điện tử trong ít nhất 70 chiếc xe sang trọng, đã bị kết án bốn năm tù.
 
Ernestas Lukosevicius bị kết án tại tòa án tối cao Maidstone vì tội âm mưu trộm cắp sau khi đã tiến hành trộm các thiết bị từ một loạt xe hơi BMW, Mercedes và Audi ở khu vực Kent trong khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng Ba năm nay.
 
Vào ngày 12 tháng Ba, thanh niên 27 tuổi không có nơi cư trú cố định này đã bị cảnh sát bắt quả tang tại trận khi đang mang theo một chiếc bánh lái giấu dưới lớp áo khoác vừa trộm được từ một chiếc BMW ở Larkfield. Nhưng một kẻ đồng phạm của hắn đã trốn thoát và hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành truy bắt.
 
Phát ngôn viên sở Cảnh sát Kent cho biết: “Lukosevicius đã kết hợp cùng một kẻ tòng phạm, sử dụng keo bọt và băng dính để bịt kín còi báo trộm và che chắn ánh đèn.
 
“Sau đó, chúng lọt vào xe bằng cách phá khóa hoặc đập vỡ cửa sổ.
 
“Một khi đã ở trong xe – thường là một chiếc BMW, Audi hoặc Mercedes – hai tên trộm sẽ tháo rời bánh lái hoặc tháo màn hình điều khiển để trộm lấy hệ thống máy tính điều khiển trên xe.”
 
Cảnh sát điều tra Tony Hatcher nói: “Lukosevicius đã gây ra nhiều vụ phạm pháp chỉ trong vòng vài tháng. Hắn thường hoạt động vào ban đêm và nhắm tới những chiếc xe được đỗ ngay trước cửa nhà trong khi gia chủ đang say ngủ.
 
“Vai trò chính của Lukosevicius là mang theo các dụng cụ rồi chuyền chúng cho kẻ tòng phạm, người chịu trách nhiệm tháo bảng điều khiển để trộm lấy thiết bị.
 
“Những vụ trộm này khiến các nạn nhân và công ty bảo hiểm phải chi trả những hóa đơn sửa chữa tổng cộng lên tới 500,000 bảng.
 
“Ở một trong những vụ việc, bọn trộm đã cố gắng trộm đồ từ một chiếc BMW ở Swanley và khiến chiếc xe bắt lửa rồi cháy rụi. Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đến nỗi nó cũng phá hủy một phần ngôi nhà của nạn nhân.
 
“Chúng tôi có trong tay hồ sơ DNA của kẻ tòng phạm tham gia vào những vụ trộm này, và chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để đem kẻ tội phạm ra trước pháp luật.”
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)