Bộ trưởng Sajid Javid bị giật điện thoại khi đang gọi taxi

sec 17404778
Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết ông thật may mắn vì không bị thương tích gì
 
Ông Sajid Javid nói ông thật may mắn khi không bị đâm hay đánh đập sau khi những tên cướp đi xe máy giật mất điện thoại của ông.
 
Ông vừa lấy điện thoại ra để gọi taxi ở khu vực bên ngoài ga Euston, bắc London, thì những tên tội phạm xuất hiện ‘nhanh như chớp’ và giật lấy điện thoại của ông.
 
“Đó là một chiếc điện thoại mới toanh. Trước khi tôi kịp nhân ra chuyện gì đang diễn ra, nó đã mất rồi. Chúng lái xe lao tới, chộp lấy nó và phóng đi,” Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.
 
“Tôi đã rất tức giận và buồn bã nhưng tôi nghĩ rằng mình thật may mắn khi không bị đâm chém hoặc đánh đập giống như nhiều nạn nhân khác.”
 
Ông Javid nói: “Chuyện xảy ra rất nhanh. Tôi vừa đi ra khỏi ga Euston và lấy điện thoại ra để gọi taxi.”
 
Ông Javid thông báo về tai nạn này sau khi Michael McIntyre cũng bị những tên cướp đi xe máy cướp mất đồng hồ.
 
Diễn viên hài này đang ngồi trên chiếc Range Rover của mình thì những tên cướp đập cửa sổ và cướp chiếc đồng hồ Rolex.
 
Bộ trưởng Sajid Javid cho biết vụ việc xảy ra khi ông còn là Bộ trưởng Cộng đồng.
 
Tiết lộ này được đưa ra giữa làn sóng lo ngại về tình trạng tội phạm bạo lực đang hoành hành ở nhiều khu vực trên đất nước, đặc biệt là tại London và các thành phố lớn.
 
Ông Javid, cha của bốn đứa con, thú nhận ông thực sự lo lắng nếu bọn trẻ ra ngoài lúc tối muộn và nỗi lo ngại này khiến ông có thêm động lực giải quyết vấn đề.
 
“Đường phố của chúng ta cần phải được an toàn mọi lúc, bạn không nên phải ôm mối lo lắng về những việc như dao súng hay các loại tội phạm khác,” ông nói.
 
Thủ tướng Theresa May đã công nhận mối lo ngại về các băng nhóm cướp giật, nhưng cũng nhấn mạnh cảnh sát đã được trao cho những quyền hạn cần thiết để triệt phá các hoạt động tội phạm.
 
Hồi đầu tháng này, thủ thướng đã bị chất vấn về vấn đề phản ứng của chính phủ đối với những kẻ tội phạm lái xe máy cướp giật và nhiều loại tội phạm khác.
 
Bà cho biết cựu bộ trưởng nội vụ, bà Amber Rudd, đã có những cuộc tọa đàm với cảnh sát nhằm đảm bảo họ có đủ quyền hạn cần thiết để đối phó với tội phạm.
 
 
VietHome (Theo Metro)