Thầy giáo yoga bị phát hiện trồng cần sa tại nhà riêng

Cảnh sát phát hiện ra số cần sa có giá trị thị trường lên tới 53,000 bảng sau khi kiểm tra nhà riêng của Chris Goryl
 
Một thầy giáo yoga bị phát hiện trồng cần sa trong nhà sau khi chuyển sang hút ma túy thay vì uống rượu.
 
Chris Goryl trú tại đường Duke, New Brighton, trồng tổng cộng 68 cây cần sa trong nhà.
 
Các cảnh sát đột kích vào ngôi nhà đã phát hiện hai cây ‘mẹ’ và 66 cây con đang được nuôi trồng trong hệ thống chiếu sang và thông khí trải rộng trong hai căn phòng.
 
Công tố viên Micheal Stephenson cho biết số lượng cây này có thể cho sản lượng 2.5kg với giá trị vào khoảng 53,000 bảng.
 
JS153874018
Thầy giáo yoga, Chris Goryl, 39 tuổi, ngụ tại đường Duke, New Brighton bị kết án 16 tháng tù giam vì trồng cần sa trong nhà
 
Luật sư của Goryl, ông Gary Lawrenson phát biểu trước tòa án tối cao Liverool rằng thầy giáo 39 tuổi này dính vào cần sa sau khi bị cảnh báo thói quen uống rượu có thể khiến anh ta phải vào tù.
 
Goryl, làm việc với tư cách hướng dẫn viên Hatha yoga, cho biết một vài học viên của anh ta có tham gia vào các chương trình cai nghiện rượu và ma túy.
 
Ông Lawrenson nói Goryl đã chuyển từ nghiện rượu sang cần sa.
 
Goryl đã ly thân với mẹ của hai con anh ta nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ tốt và Goryl sẵn sàng chăm sóc cậu con trai 12 tuổi mắc bệnh tự kỷ để người vợ cũ chăm sóc đứa con mới sinh.
 
Quan tòa Rachel Smith đã kết án Goryl 16 tháng tù giam với thời gian hoãn thi hành là 18 tháng.
 
Quan tòa cũng yêu cầu bị cáo thực hiện 150 giờ lao động công ích và 20 ngày cai nghiện.
 
Bị cáo bị buộc tội trồng cần sa vào ngày mùng 8 tháng Một năm nay vì lý do anh ta đã dự tính bán một ít cần sa cho người khác.
 
 
VietHome (Theo Liverpool Echo)