
Elaine Douglas và Tommy Brooks đang phải đối mặt với án tù vì giả danh nạn nhân trong vụ hỏa hoạn Grenfell
Hai người nhập cư bất hợp pháp giả danh nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở tháp Grenfell để nhận 100,000 bảng trợ cấp nhà ở và thẻ tín dụng trả trước đang phải đối mặt với án tù.
Elaine Douglas và Tommy Brooks, quốc tịch Jamaica, được chuyển đến sống tại khách sạn trong vòng gần một năm cho đến khi các nhân viên thuộc khu vực Royal Borough of Kensington and Chelsea (RBKC) phát hiện ra căn hộ nơi họ sống không hề tồn tại.
Cặp đôi, cùng 51 tuổi, cũng đã cố gắng lợi dụng chính sách hỗ trợ cho phép người dân từng sinh sống ở tháp Grenfell được lưu lại Anh trong tối thiểu năm năm. Chính sách này được đưa ra vì chính quyền lo ngại lý do nhập cư bất hợp pháp sẽ khiến nhiều nạn nhân không dám trình diện.
Douglas được sắp xếp ở tại khách sạn Radisson Blu, Kensington, trong suốt 276 đêm với mức giá 55,000 bảng cộng với hóa đơn phí dịch vụ phòng lên tới 267,35 bảng. Tất cả đều do hội đồng chi trả.
Sau khi phàn nàn về chất lượng đồ ăn trong khách sạn, bà ta được cấp cho một thẻ tín dụng và đã tiêu hết 11,000 bảng.
Bà ta cũng được cấp một thẻ Oyster trả trước để có thể đi lại mà không mất tiền.
Brooks ban đầu cũng được sắp xếp ở tại Radisson Blu sau khi được chuyển qua một khách sạn khác.
Ông ta đã sống ở khách sạn tổng cộng 243 đêm với số tiền phòng lên đến 49,000 bảng do RBKC chi trả.
Kẻ lừa đảo đã dùng hết 276 bảng phí dịch vụ phòng, tiêu 9,000 bảng trong thẻ tín dụng và cũng được cấp thẻ Oyster.
Tổng cộng, ông ta đã sử dụng 58,396.89 bảng, số tiền vốn được cấp với mục đích trợ giúp các nạn nhân hỏa hoạn. Trong khi đó, Douglas sử dụng 67,123.35 bảng.
Vào ngày thứ Tư, 30/5, tại tòa án tối cao Isleworth, cả hai bị cáo đã bị buộc hai tội danh lừa đảo do giả danh nạn nhân và một tội danh lừa đảo để được cho phép lưu lại Anh.
Quá trình phạm tội của hai bị cáo kéo dài từ tháng Tám năm ngoái cho đến khi họ bị bắt vào ngày 2 tháng Năm năm nay.
Công tố viên Benjamin Holt nói: “Cả hai bị cáo đã nhận rằng họ đều có mặt tại thời điểm hỏa hoạn.
“Cả hai đều nói dối rằng họ đã sống tại căn hộ số 91 trên tầng 19 – trong khi căn hộ 91 thực ra nằm ở tầng 12.”
Ông Holt cũng cho biết hai bị cáo đã xoay sở để né tránh nhân viên di trú trong suốt 16 năm sau khi tới Anh bất hợp pháp vào đầu những năm 2000.
“Sau trận hỏa hoạn tại tháp Grenfell, chính phủ đã đưa ra một chính sách cho phép những người nhập cư trái phép vừa mất nhà được hợp thức hóa tình trạng nhập cư của họ. Họ được cho phép lưu lại Anh 12 tháng, và sau đó khoảng thời gian lưu lại được gia hạn thành năm năm.
“Vào ngày 22 tháng Hai năm 2002, bà Douglas đã bị từ chối cấp phép lưu lại Anh và một chuyến bay đưa bị cáo trở lại Jamaica đã được đặt cho ngày 24 tháng Hai.
“Bị cáo nói dối rằng mình quá ốm yếu để có thể di chuyển và chuyến bay được đặt lại thành ngày 8 tháng Ba cùng năm.
“Bị cáo đã không xuất hiện trong chuyến bay đó và không còn ai nghe được tin tức gì về bị cáo trong suốt 16 năm sau đó.
“Ông Brooks tới Anh vào ngày 11 tháng Tám năm 2001 và được cho phép ở lại Anh cho đến ngày 9 tháng Chín cùng năm.
“Bị cáo nộp hồ sơ xin ở lại và được gia hạn đến tháng Hai năm 2002, và trong những năm sau đó, cũng không có tin tức gì về bị cáo.”
Quan tòa Robin Johnson quyết định hoãn phán quyết đến ngày 13 tháng Sáu – tức là gần một năm kể từ ngày xảy ra thảm họa – để cho phép Brooks tìm người đại diện pháp luật cho mình.
Bảy mươi mốt người đã tử vong trong trận hỏa hoạn xảy ra vào ngày 14 tháng Sáu năm ngoái, bao gồm cả một em bé chưa ra đời.
Gia đình các nạn nhân đã tụ tập tại khu vực sảnh để theo dõi phiên tòa xét xử Brooks và Douglas.
Hai bị cáo sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến khi nhận được bản án cuối cùng.
VietHome (Theo Evening Standard)