Hai người Việt nhập cư trái phép bị bắt khi đang trốn trong một xưởng sản xuất cần sa

Những người này sẽ bị trục xuất ngay sau khi được thả
 
Hai người đàn ông đã bị bỏ tù sau khi một xưởng sản xuất ma túy bị phát hiện trong một tòa nhà ở trung tâm thành phố.
 
Hai người mang quốc tịch Việt Nam 44 và 22 tuổi đang trốn trong một ngôi nhà trên đường Church, Stoke, khi cảnh sát ập vào và phát hiện ra 140 cây cần sa.
 
Hai người đàn ông nhập cư vào Anh trái phép này được thuê để chăm sóc trang trại cần sa này.
 
cannabis140 cây cần sa đã được phát hiện
 
Công tố viên Joanne Wallbanks nói trước Tòa án Tối cao Stoke-on-Trent: “Cảnh sát đã được gọi tới một địa chỉ trên đường Church, Stoke, và phát hiện ra 140 cây cần sa còn non cùng nhiều vật dụng hàng ngày khác.
 
“Họ tìm thấy hai bị cáo đang trốn trong ngôi nhà.”
 
Cả hai đều bị bắt và một người đã bị thẩm vấn. Bị cáo này nói anh ta tới từ Birmingham, có tham gia tưới nước cho các cây cần một lần và không hề biết việc này là bất hợp pháp. Anh ta nói anh ta không biết cần sa là gì.
 
“Hai chiếc điện thoại đã được thu lại nhưng số của những người chủ đã bị xóa. Bị cáo còn lại chưa bị thẩm vấn.”
 
Ông Stuart Muldoon đại diện cho một trong hai bị cáo nói:“Thân chủ của tôi đã ở Anh được 12 năm và được hứa hẹn sẽ có việc làm.
 
“Anh ấy đã làm việc ở nhiều tiệm nail và quán ăn nhanh. Thân chủ tôi tới Stoke từ Birmingham và được một người đàn ông da trắng mang tới ngôi nhà trên để ở lại và chăm sóc các cây cần sa để có thể nhận được một khoản tiền nhỏ.
 
“Thân chủ tôi tới Anh bởi vì ở quê nhà anh ấy không có việc làm. Anh ấy vẫn thường xuyên gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam.
 
Anh ấy biết ông ấy có thể sẽ bị trục xuất.
 
“Anh ấy nhận được chút tiền cho công việc này nhưng không thể sống một cuộc sống đủ đầy dựa vào khoản tiền đó. Có yếu tố bóc lột trong vụ việc này.”
 
Đại diện của bị cáo còn lại, ông Martin Bloor, nói: “Ông ấy được yêu cầu mang những chiếc thùng tới và đưa các cây cần sa ra khỏi thùng, chỉ đến lúc này ông ấy mới biết ông ấy đang dính líu vào việc gì. Vai trò của ông ấy hoàn toàn không quan trọng.”
 
Quan tòa Paul Glenn tuyên án cả hai người đàn ông 12 tháng tù giam và họ sẽ bị trục xuất ngay sau khi được thả.
 
Ông nói: “Một ngôi nhà trên đường Church đã bị sử dụng làm trang trại trồng cần sa.
 
“Ngôi nhà đã được cho thuê và không lâu sau đó, các bị cáo đã có mặt ở đó. Tổng cộng 140 cây non được tìm thấy trong một phòng ngủ.
 
“Công việc diễn ra trong căn phòng đó, ở đó có hộp dụng cụ và thang. Các cây cần sa được sử dụng cho mục đích mua bán.
 
“Có dấu hiệu bóc lột trong vụ việc này. Các bị cáo không phải người cầm đầu và lợi nhuận không đi vào túi các bị cáo.
 
“Cả hai bị cáo đều có mặt ở Anh bất hợp pháp và không có quyền ở lại.”
 
 
VietHome (Theo StokeonTrent Live)