Tài xế cán tử vong hai anh em ở Conventry đã bị kết án

Hai cậu bé Corey và Casper Platt-May đã tử vong trong vụ tai nạn xe hơi thương tâm gây ra bởi Robert Brown, 53 tuổi vào hồi đầu năm nay.
 
Người đàn ông gây ra cái chết của hai anh em đã bị bỏ tù. Ông ta bị kết án tổng cộng 9 năm tù và tước bằng lái trong vòng 10 năm 6 tháng kể từ ngày ra tù.
 
Brown, đến từ Attwood Crescent, Wyken, đã bị tòa án buộc tội gây ra cái chết của hai anh em – 2 tuổi và 6 tuổi – vì hành vi lái xe nguy hiểm.
 
Khi xảy ra tai nạn vào ngày 22 tháng Hai, ông ta đang lái một chiếc Ford Focus trên đường Longfellow và tông phải Corey và Casper.
 
Casper, 2 tuổi, đã tử vong ngay tại hiện trường trong khi người anh 6 tuổi, Corey, qua đời tại bệnh viện không lâu sau đó.
 
Coventry hit and run
Casper Platt-May (trái) và anh trai 6 tuổi Corey Platt-May đã tử vong trong vụ tông xe bỏ chạy ở Coventry
 
Công tố viên Brand cho rằng Brown chưa bao giờ thi đỗ cuộc sát hạch bằng lái xe hay sở hữu bằng lái hợp lệ nhưng vẫn thường xuyên lái xe ra đường kể từ khi ở độ tuổi thiếu niên.
 
Ông ta bị kết án lái xe trái phép trong 30 trường hợp trước đó. Ông ta cũng bị buộc tội lái xe sau khi uống rượu hai lần.
 
Ông Brand cho biết Brown đã từng bị kết tội lái xe không an toàn, lái xe trái phép, lái xe không có bằng lái và bảo hiểm.
 
Khi tai nạn xảy ra, ông ta vẫn đang nhận lệnh cấm lái xe có hiệu lực đến ngày 31 tháng Bảy năm nay.
 
Ông Brand nói Harrison còn từng có tiền án chống lại người thi hành công vụ.
 
Ngoài ra, các tài xế bị xe ông ta vượt qua vào ngày xảy ra tai nạn cho hay chiêc xe đã di chuyển với tốc độ khoảng 45-50mph.
 
Những người khác ước tính tốc độ phải lên tới 60-70mph và nói Brown lái xe như một kẻ điên.
 
brownharrison 02Robert Brown bị kết tội gây ra cái chết của Corey và Casper Platt-May do lái xe nguy hiểm
 
Ông Brand cho hay gia đình nạn nhân đã cẩn thận quan sát cả hai bên đường trước khi qua đường và theo lời một nhân chứng đi xe đạp, họ không hề làm gì sai cả.
 
Họ chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe của Brown một vài tích tắc trước khi tai nạn xảy ra.
 
Một người khác cũng phải ra trước tòa trong vụ việc này là Gwendoline Harrison, người có mặt trên xe khi xảy ra va chạm.
 
Người phụ nữ 41 tuổi đến từ Triumph Close, Wyken, phải đối mặt với tội danh chống cự và tấn công khi bị bắt giữ và bị kết án 6 tháng tù giam.
 
Bà ta cũng bị cấm lái xe trong vòng 27 tháng.
 
 
VietHome (Theo Birmingham Live)