Hành động chụp lén người mặc váy ngắn có thể bị kết tội hình sự

upskirt

 

Bộ Tư pháp đang nghiêm túc xem xét việc đưa hành động chụp lén người mặc váy ngắn trở thành phạm tội hình sự.
 
Hành động nói trên, còn được gọi là upskirting, là hành động chụp ảnh hất vào phần váy ngắn của một ai đó mà họ không được biết.
 
Cảnh sát cho biết việc này vẫn thậm chí còn xảy ra với những em gái chỉ 10 tuổi.
 
Nhà hoạt động Gina Martin đã khởi động một chiến dịch kêu gọi thay đổi luật sau khi chính cô là nạn nhân trong một lễ hội. Cô đã thu thập được gần 100,000 chữ ký.
 
Sau một cuộc gặp gỡ mang tính tích cực với bộ tư pháp, cô cho biết họ thực sự lắng nghe và mọi việc dường như đang tiến triển tốt.
 
“Chúng tôi trình bày chi tiết về luật, và họ dường như đang nghiêm túc xem xét sự việc,” cô Martin nói.
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp David Gauke cho biết ông muốn kêu gọi xem xét thêm sự việc và muốn bảo đảm luật lệ được áp dụng phù hợp với mục đích.
 
Cô Martin giải thích ở thời điểm hiện tại, hành động chụp lén người mặc váy ngắn có thể bị truy tố với tội danh “vi phạm lễ nghi nơi công cộng”.
 
Cô cho biết thêm: “Chúng tôi gán một hành vi gây rối nơi công cộng vào tội danh quấy rối tình dục, và hai khái niệm đó thực sự khó có thể kết hợp với nhau.
 
“Thực sự khó để truy tố hành động đó với tội danh tình dục bởi lẽ hành vi gây rối nơi công cộng được sử dụng nếu ai đó phóng uế nơi công cộng, hoặc việc gì đó tương tự. Nó thực sự không thích hợp khi bạn nói về việc quấy rối tình dục.
 
“Từ ‘upskirting’ không thực sự tồn tại trong luật pháp ở Anh và xứ Wales lúc này.”
 
 
VietHome (Theo Sky News)