Một thanh niên bị thương bị bắt vì tình nghi sát hại một thanh niên khác ở công viên Finsbury

canh sat
Một thanh niên 20 tuổi tử vong do dao đâm ở công viên Finsbury

Một cuộc điều tra sát nhân vừa được tiến hành sau khi một người đàn ông 20 tuổi bị đâm chết ở công viên Finsbury.

Cảnh sát được dịch vụ cứu thương London gọi tới hiện trường vào lúc khoảng 3 giờ sáng ngày 21 tháng Tư để trình báo một vụ đâm dao trên đường Seven Sisters.

Cảnh sát và đội máy bay cứu thương London đã có mặt tại hiện trường nơi một người đàn ông 21 tuổi được tìm thấy với nhiều vết thương do dao đâm.

Cách đó không xa, tại Roth Walk, một thanh niên khác, 20 tuổi, cũng được tìm thấy với các vết dao đâm. Dù được nỗ lực cứu chữa, người này được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường vào hồi 3.43 phút sáng. Thanh niên này là nạn nhân bị đâm dao tới chết thứ 39 ở London trong năm nay.

Phát ngôn viên của Scotland Yard cho biết cả hai người đàn ông được tin là đã tham gia vào một vụ hỗn chiến cùng vài người khác trước khi cứu thương được gọi tới.

Người thanh niên 21 tuổi đã được đưa tới bệnh viện cứu chữa trước khi bị bắt vì tình nghi các tội danh sát nhân, sở hữu vũ khí sát thương và ẩu đả.

Hiện người này vẫn bị tạm giữ tại sở cảnh sát bắc London.

Các cảnh sát điều tra thuộc đội điều tra sát nhân đang tiến hành làm việc.

Bất cứ ai chứng kiến vụ việc, vui lòng liên hệ với cảnh sát theo số 101, nêu mã số vụ án là CAD1054/21APR, hoặc gọi ẩn danh tới Crimestoppers theo số 0800 555 111.

VietHome (Theo Hackney Gazette)