Một người đàn ông bị buộc tội lừa đảo liên quan đến vụ cháy tháp Grenfell

grenfell
Cảnh sát đã bắt Mohammad Ali Gamoota sau khi phát hiện ra cha anh ta đang sinh sống ở nước ngoài còn bản thân anh ta sống ở Croydon

Mohammad Ali Gamoota, 31 tuổi, đã bị bắt hồi tháng Mười năm ngoái, sau khi cảnh sát phát hiện ra cha anh ta hiện đang sống ở nước ngoài.

Mohammad Ali Gamoota, 31 tuổi, đã lừa mọi người rằng cha anh ta đã qua đời trong vụ hỏa hoạn ở tháp Grenfell để nhận tiền hỗ trợ và được ở khách sạn miễn phí.

Mohammad Ali Gamoota nói cha anh ta đang sống cùng anh ta trên tầng 24 của tòa nhà phía Bắc Kensington khi hỏa hoạn xảy ra vào tháng Sáu năm ngoái, cướp đi sinh mạng người cha 72 tuổi.

Mohammad Ali Gamoota tuyên bố cha mình đã chết trong vụ hỏa hoạn ở tháp Greenfell

Anh ta bị buộc tội đã xin khoản tiền trợ cấp 5,000 bảng và sống trong khách sạn nhờ vào khoản hỗ trợ các nạn nhân.

Nhưng anh ta đã bị bắt hồi tháng Mười năm ngoái sau khi cảnh sát phát hiện ra anh ta đã sống ở Croydon còn người cha sống ở nước ngoài.

Cảnh sát London cho biết: “Một người đàn ông đã bị buộc tội lừa đảo, liên quan đến vụ hỏa hoạn ở tháp Grenfell.

“Mohammad Ali Gamoota, 31 tuổi, bị đưa ra xét xử vào ngày thứ Ba, 17 tháng Tư vì hai tội danh lừa đảo.

“Bị cáo sẽ có mặt tại tòa án địa phương Westminster vào thứ Tư, ngày 18 tháng Tư,” phát ngôn viên cho biết thêm.

Vụ cháy tháp Grenfell hồi tháng Sáu năm ngoái đã khiến người dân sinh sống trong 120 căn hộ trong tòa nhà 26 tầng phải di tản, trong khi nhiều người không may mắn bị mắc kẹt trong nhà và tử vong.

VietHome (Theo The Sun)